Vào nội dung chính
ĐÔNG Á

Trung Quốc công bố nội các mới

Bắc Kinh thông báo thành phần tân chính phủ bên cạnh Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trong bối cạnh căng thẳng với Tokyo, chiếc ghế ngoại trưởng được trao cho ông Vương Nghị, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản. Tân bộ trưởng quốc phòng là tướng lục quân Thường Vạn Toàn.

Tân bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (hàng trước - giữa) tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc ngày 16/03/2013 ở Bắc Kinh.
Tân bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (hàng trước - giữa) tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc ngày 16/03/2013 ở Bắc Kinh. REUTERS/Jason Lee
Quảng cáo

Theo AFP, hôm 16/03/2013, Trung Quốc công bố danh sách tân chính phủ. Hai nhân vật được chú ý là bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng.

Tân ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị , 59 tuổi, được biết là một nhà ngoại giao từng đảm nhiệm các chức vụ tế nhị. Từ năm 2008 đến nay, Vương Nghị đặc trách quan hệ với Đài Loan. Trước đó, từ 2004 đến 2007, ông làm đại sứ tại Nhật Bản.

Do vậy, trong bối cảnh tình hình Hoa Đông căng thẳng, việc chọn Vương Nghị vào ghế ngoại trưởng thay thế Dương Khiết Trì không phải là ngẫu nhiên.

Cựu ngoại trưởng Dương Khiết Trì lên làm Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách đới ngoại, lãnh đạo tối cao của nền ngoại giao Trung Quốc, thay ông Đới Bình Quốc.

Về quốc phòng, chiếc ghế bộ trưởng được trao cho một viên tướng lục quân 64 tuổi : Tướng Thường Vạn Toàn. Từ năm 2007, nhân vật này là Ủy viên của Quân ủy Trung ương.

Trong mặt trận kinh tế, ông Châu Tiểu Xuyên tiếp tục làm thống đốc Ngân hàng trung ương mặc dù ông đã 65 tuổi. Theo AFP, sự kiện này nhằm mục đích trấn an giới tài chính quốc tế đã quen biết ông từ nhiều thập niên qua.

Châu Tiểu Xuyên chủ trương « quốc tế hóa » đồng nhân dân tệ, nhưng đồng thời từng bước « nới lỏng » tỷ suất hối đoái.

Trong bốn phó thủ tướng của nội các Lý Khắc Cường, có cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Uông Dương, người được tiếng thuộc khuynh hướng cởi mở, nhất là trong vụ dân làng Ô Khảm nổi loạn năm 2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.