Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC- QUÂN SỰ

Trung Quốc vượt lên hàng thứ năm các nước xuất khẩu vũ khí

Trung Quốc đã chiếm thứ hạng của Anh Quốc trên danh sách các quốc gia bán vũ khí. Trong vòng 5 năm, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng 162%, đứng hàng năm thế giới.

Pháo phòng không tại Viện bảo tàng hàng không Trung Quốc, ngoại ô Bắc Kinh
Pháo phòng không tại Viện bảo tàng hàng không Trung Quốc, ngoại ô Bắc Kinh REUTERS
Quảng cáo

Bắc Kinh từ nay đứng hạng thứ năm và chiếm 5% thị phần xuất khẩu vũ khí trên thế giới. Trên đây là nhận định của Viện nghiên cứu Ha bình Sipri tại Stockholm, Thụy Điển.

Trong vòng 5 năm, từ 2008-2012, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng 162% so với chu kỳ 5 năm trước. 55% vũ khí bán cho khách hàng số một là Pakistan.

Theo chuyên gia Paul Holtom, giám đốc viện Sipri, thị phần của Trung Quốc gia tăng là nhờ vào nhu cầu chủ yếu của Pakistan. Nhưng một số hợp đồng ký gần đây cho thấy Bắc Kinh trở thành nhà cung cấp súng đạn có trọng lượng cho một số quốc gia thuộc loại quan trọng.

Ngoài Pakistan, bản báo cáo của Sipri kể tên một số nước châu Á và châu Mỹ la tinh như Miến Điện, Bangladesh và Venezuela.

Thị trường vũ khí thế giới trong năm qua cũng tăng đến 17% . Đứng đầu danh sách xuất khẩu là Hoa Kỳ chiếm 30% , Nga 26% tiếp theo sau là hai nước Đức và Pháp.

Sipri ghi nhận nhiều nước châu Á chạy đua vũ trang chỉ vì lo sợ thế lực quân sự của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.