Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc truy lùng siêu lừa giả danh lãnh đạo

Chính quyền Trung Quốc hôm nay 19/03/2013 đang truy tìm một kẻ lừa đảo từ nhiều năm qua vẫn đóng vai một cán bộ cao cấp của trung ương. Theo báo chí Trung Quốc được AFP đưa lại, người này thậm chí còn dẫn đầu các đoàn thanh tra hoặc được mời dự các buổi tiệc chính thức.

Siêu lừa Triệu Tích Vĩnh (Zhao Xiyong)
Siêu lừa Triệu Tích Vĩnh (Zhao Xiyong) DR
Quảng cáo

Triệu Tích Vĩnh (Zhao Xiyong), khoảng 40 tuổi, đã thành công trong việc vào vai một cán bộ cao cấp của Đảng một cách hoàn hảo, với chiếc áo sơ mi trắng, bộ com-lê màu sẫm và các bài phát biểu nhàm chán gây buồn ngủ - đặc thù của các lãnh đạo Cộng sản.

Nhân vật trên xuất hiện trong vai quan chức của Hội đồng Kinh tế Nhà nước, và nhắm vào các tỉnh để hoạt động với bản lý lịch giả này. Có lẽ tỉnh Vân Nam là nơi đầu tiên phát hiện ra trò lừa đảo. Trên một tiểu blog, chính quyền địa phương thông báo : « Một đối tượng tên là Triệu Tích Vĩnh đã tự xưng là giám đốc một cơ quan nghiên cứu thuộc Hội đồng Kinh tế Nhà nước (…), lãnh đạo các đoàn thanh tra và đọc các bài diễn văn ».

Chính quyền Vân Nam đã khuyến cáo các địa phương trực thuộc nên « sử dụng các biện pháp nhằm chấm dứt trò lừa đảo » của ông Triệu Tích Vĩnh.

Trong suốt nhiều năm dài, đương sự đã đóng rất đạt vai lãnh đạo cao cấp, được mời đến nhiều nơi trong đó có các trường đại học, nhà máy điện, đặc khu kinh tế, toàn bộ chi phí đều được đài thọ. Theo Tân Hoa Xã, kẻ lừa đảo có nguy cơ lãnh đến mười năm tù.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.