Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc lo ngại bị tin tặc tấn công trên diện rộng

Giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng, hôm nay 20/3/2013, nhiều giới chức Hàn Quốc lo ngại có khả năng một cuộc tấn công tin tặc trên quy mô lớn làm tê liệt các hệ thống tin học của nhiều đài truyền hình và ngân hàng của nước này.

Tại trụ sở kênh truyền hình YTN, sau vụ tấn công tin học, Seoul, 20/03/2013
Tại trụ sở kênh truyền hình YTN, sau vụ tấn công tin học, Seoul, 20/03/2013 REUTERS
Quảng cáo

Hãng thông tấn Yonhap cho biết ba kênh truyền hình (KBS, MBC và YTN) cùng hai ngân hàng Shinhan và Nonghyu đã bị tin tặc tấn công. Một phát ngôn viên của cảnh sát Hàn Quốc cũng xác nhận với AFP rằng, các nhân viên bộ phận chống tin tặc của họ đang tiến hành điều tra về các cuộc tấn công tin tặc đang được nói đến.

Hiện tại chưa có thông tin nào nói đến việc Bình nhưỡng có liên hệ với các cuộc tấn công tin tặc, nhưng trong quá khứ, hồi năm 2009 và 2011, Miền Bắc đã bị nghi ngờ tiến hành các cuộc tấn công tin tặc trên quy mô lớn nhằm vào Miền Nam.

Mục tiêu thường xuyên của các vụ tấn công mạng này chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước, các định chế tài chính. Mỗi lần như vậy, toàn bộ mạng máy tính của các cơ sở này đều phải ngừng hoạt động.

Năm 2011, tin tặc đã xóa toàn bộ dữ liệu của hơn 5 triệu thẻ tín dụng của khách hàng của ngân hàng Nonghyup, khiến cho ngân hàng không thể thực hiện việc thanh toán.

Ngược lại, Bình Nhưỡng cũng tố cáo Seoul và Washington sử dụng biện pháp tương tự tấn công họ. Tuần trước Bắc Triều Tiên đã lên án các cuộc tấn công trên mạng « kéo dài và cường độ cao » nhằm vào nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có hàng thông tấn KCNA và hãng hàng không Air Koryo.

Báo chí trích dẫn nguồn tin của tình báo Hàn Quốc cho hay, Bắc Triều Tiên đã huy động 3000 nhân viên tin học cho cuộc chiến tranh trên mạng.

Theo chính phủ Hàn Quốc trong năm 2012, Miền Nam đã phải hứng chịu 40 nghìn cuộc tấn công trên mạng, gần gấp đôi số vụ trong năm 2008.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.