Vào nội dung chính
HOA KỲ - MIẾN ĐIỆN

Mỹ tìm hài cốt binh sĩ thời Thế chiến 2 ở Miến Điện

Đại sứ quán Mỹ tại Rangoon vào hôm qua, 19/03/2013 cho biết : Một ê kíp 9 người thuộc đơn vị đặc trách tìm kiếm lính Mỹ mất tích JPAC, trụ sở tại Hawai vừa kết thúc ba tuần lễ hoạt động tại Miến Điện ngày 18/03. Một toán đặc nhiệm khác dự kiến sẽ trở lại Miến Điện tiếp tục công việc. Theo giới quan sát, sự kiện kể trên phản ánh một bước tiến mới khác trong tiến trình xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Miến Điện.

Tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ tại một nước Đông Nam Á.
Tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ tại một nước Đông Nam Á. Ảnh : Official U.S. Navy
Quảng cáo

Từ Rangoon, thông tín viên Rémy Favre cho biết thêm chi tiết về đợt tìm kiếm hài cốt lính Mỹ vừa kết thúc:

“Quân đội Mỹ đã tìm kiếm chung quanh 3 thành phố Miến Điện. Toán 9 người này, như vậy, là đã dọc ngang khu vực quanh các thành phố Taunggoo, Mandalay và Rangoon, trong vòng ba tuần.

Nhiệm vụ của họ là xác định vị trí nơi có hài cốt số 730 lính Mỹ mất tích trong các chiến dịch của quân Đồng minh chống lại lực lượng Nhật thời Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Nhiều người trong số 730 binh sĩ mất tích này có thể là đã chết trong các phi vụ tiếp tế hậu cần giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên từ 10 năm qua, mà chính quyền Miến Điện cho phép công việc tìm kiếm này. Lý do là từ cuối năm ngoái, và với chuyến viếng thăm Rangoon của tổng thống Obama, Hoa Kỳ và Miến Điện đã thúc đẩy trở lại công cuộc hợp tác quân sự. Quân đội Mỹ còn mời Miến Điện tham dự - với tư cách quan sát viên - cuộc tập trận thường niên Mỹ - Thái Cobra Gold vào tháng qua.

Cho dù vậy, các nước phương Tây chưa muốn tiến xa hơn nữa trong vấn đề hợp tác quốc phòng với Miến Điện. Họ vẫn từ chối không bán vũ khí cho chế độ của các cựu tướng lãnh, nhất là khi từ hai năm qua, chế độ này vẫn tiến hành chiến tranh ở bang Kachin, miền Bắc Miến Điện, nhắm vào lực lượng nổi dậy Kachin đòi một quyền tự trị rộng lớn hơn.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.