Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi « tình hữu nghị chân thành » giữa Bắc Kinh và Châu Phi

Tanzania là điểm đến đầu tiên của chủ tịch Trung Quốc trong vòng công du Châu Phi. Hôm nay 25/03/2013, theo AFP, tại Dar es Salaam, thủ đô kinh tế Tanzania, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu ca ngợi « tình hữu nghị chân thành » giữa Bắc Kinh với các nước Châu Phi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Tổng thống Tanzanian  Jakaya Kikwete đó tiếp nồng nhiệt tại Dar es Salaam, ngày 24/3/ 2013.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Tổng thống Tanzanian Jakaya Kikwete đó tiếp nồng nhiệt tại Dar es Salaam, ngày 24/3/ 2013. REUTERS/Thomas Mukoya
Quảng cáo

Trong bài diễn văn kể trên, ông Tập Cận Bình khẳng định « Trung Quốc sẽ tôn trọng các văn bản cũng như tinh thần của các cam kết với Châu Phi », cam kết đối xử bình đẳng và hứa hẹn trong nhiệm kỳ làm chủ tịch sẽ tăng cường quan hệ giữa hai phía. Chủ tịch Trung Quốc đánh giá « tình bạn » của Châu Phi với nước ông cũng « nồng nhiệt và không thể quên được, giống như mặt trời Châu Phi ».

Sau khi ông Tập Cận Bình đến Tanzania vào chiều hôm qua, 16 hợp đồng đã được ký kết với quốc gia này, đặc biệt trong các cơ sở hạ tầng cảng biển và bệnh viện, cũng như việc xây dựng một trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Tanzania.

Sau Tanzania, ngày mai chủ tịch Trung Quốc sẽ tới Nam Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 của khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), diễn ra trong hai ngày thứ ba 26/03 và thứ tư 27/03. Cuối cùng, chuyến đi Châu Phi của chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc tại Congo-Brazzaville.

Theo giới phân tích, việc ông Tập Cận Bình chọn Nga và Châu Phi là các điểm đến trong đợt công du đầu tiên ra nước ngoài mang rất nhiều ý nghĩa. Ông Jonathan Holslag, Viện nghiên cứu Trung Quốc đương đại (BICCS), có trụ sở tại Bruxelles, nhận định : « Bắc Kinh hơn bao giờ hết dựa vào các đối tác kể trên, trong bối cảnh quan hệ trở nên căng thẳng với hầu hết các nước láng giềng và phương Tây ».

Kể từ năm 2009, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Châu Phi, tổng khối lượng trao đổi thương mại song phương xấp xỉ 200 tỷ đô la năm 2012.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.