Vào nội dung chính
LÀO - HOA KỲ

Hoa Kỳ yêu cầu Lào điều tra vụ nhà hoạt động nhân quyền mất tích

Theo AFP hôm nay, 25/03/2013, Washington yêu cầu Viên Chăn mở điều tra « không chậm trễ » về việc ông Sombath Somphone, một nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng, bị mất tích từ hơn ba tháng nay.

Nhà hoạt động nhân quyền Sombath Somphone (DR)
Nhà hoạt động nhân quyền Sombath Somphone (DR)
Quảng cáo

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố : « Chúng tôi kêu gọi chính phủ Lào nỗ lực làm mọi việc trong quyền hạn của mình, để điều tra về vụ mất tích (của ông Sombath Somphone) không chậm trễ ».

Vào giữa tháng 1/2013, ngoại trưởng tiền nhiệm Hillary Clinton cũng đã kêu gọi chính phủ Lào nỗ lực tối đa để tìm được ông Somphone. Ông Sombath Somphone, 62 tuổi, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Trung Tâm Đào tạo Tham gia Phát triển (Participatory Development Training Centre - PADETC) mất tích ngày 15/12/2012, tại Viên Chăn khi trên đường về nhà bằng xe hơi. Hình ảnh do các camera giám sát ghi lại, mà gia đình ông Sombath có được và cho công bố trên Internet, cho thấy ông rời một đồn công an với hai người lạ mặt.

Theo dân biểu Malaysia Charles Santiago, việc ông Sombath tham gia vào việc tổ chức Diễn đàn các dân tộc Á-Âu (AEPF) tại Viên Chăn vào tháng 10/2012, ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu, « đã tạo ra một số lo lắng trong Bộ Chính trị (Đảng Cộng sản Lào) » bởi diễn đàn này đã đề cập đến các vụ trưng thu đất đai tại Lào.

Sự mất tích của nhà tranh đấu, một trong các nhân vật được kính trọng nhất của xã hội dân sự Lào, đã gây không khí lo ngại lớn tại quốc gia này. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã bày tỏ sự quan ngại.

Về phần mình, chính quyền Lào khẳng định là không dính líu gì đến vụ mất tích và phỏng đoán rằng ông Sombath Somphone « bị bắt cóc ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.