Vào nội dung chính
CHÂU Á

Đài Loan : kế hoạch tập trận bắn đạn thật

Đây là đợt tập trận lớn nhất từ năm 2008 tới nay. Theo nguồn tin từ quân đội Đài Loan cuộc thao diễn quân sự nói trên sẽ được tổ chức vào ngày 17/04/2013 ở quần đảo Bành Hổ, nằm giữa eo biển Đài Loan. Quần đảo này được chính quyền Đài Bắc sử dụng để kiểm soát tuyến hàng hải gắn liền Biển Hoa Đông với Biển Đông.

Tàu chiến Đài Loan
Tàu chiến Đài Loan DR Taiwannews
Quảng cáo

Trả lời giới báo chí, tướng Đài Loan Tằng Phục Hưng (Tseng Fu-hsing) xác định mục tiêu cuộc tập trận là nhằm « duyệt xét khả năng ứng phó của quân đội Đài Loan đồn trú trên quần đảo Bành Hổ ». Vị tướng này nói thêm là quyết định tổ chức cuộc diễn tập còn nhằm dập tắt nỗi lo sợ bị Trung Quốc tấn công của dân chúng Đài Loan.

Trong cuộc thao diễn mang tên « Hán Quang 29 », quân đội Đài Loan sẽ thử nghiệm dàn phóng rocket Lôi Đình 2000 do chính họ chế tạo và phát triển. Được Viện khoa học và Công nghệ Trung Sơn (Chung Shan) thiết kế, đây là hệ thống pháo phản lực bắn hàng loạt, khả năng phóng 40 phi đạn rocket chỉ trong vòng 1 phút, với tầm bắn 45km.

Đối với quân đội Đài Loan Lôi Đình 2000 là sát thủ tự nhiên của các lực lượng đổ bộ lên đảo.

Từ khi ông Mã Anh Cửu đắc cử Tổng thống vào năm 2008 cho đến gần đây, Đài Loan đã không tổ chức tập trận bắn đạn thật. Chính quyền Đài Bắc muốn tỏ thái độ hoà hoãn, tập trung thúc đẩy thương mại và du lịch với Hoa lục. Nhưng sau khi tái đắc cử vào năm 2012, ông Mã Anh Cửu đang tìm cách khôi phục uy tín bị giảm sụt trước những lời kêu gọi Đài Bắc có thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh, bên cạnh những tiếng nói muốn ông tiếp tục chính sách trước đây.

Giới quan sát đã đặt thông báo về cuộc tập trận của Đài Bắc trong bối cảnh báo chí Trung Quốc ngày 25/03/2013 vừa loan tin Bắc Kinh đã mua thêm chiến đấu cơ và tàu ngầm của Nga, sau khi công bố đầu tháng 3 việc tăng 10,7% ngân sách quốc phòng trong năm 2013.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan, La Thiệu Hòa (David Lo) đã cho biết là « Đài Loan không chạy đua vũ trang với Trung Quốc », nhưng ông xác định rõ là quân đội Đài Loan sẽ làm tất cả - kể cả việc gia tăng huấn luyện, nâng cao tinh thần chiến đấu -  để « kẻ thù không dễ dàng sử dụng sức mạnh » tấn công lên đảo quốc.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.