Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng cắt đường điện thoại đỏ cuối cùng với Seoul

Bình Nhưỡng tiếp tục các động thái hung hăng. Hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên hôm nay 27/03/2013 đã thông báo cắt đường dây điện thoại khẩn cấp giữa quân đội hai nước. Đây là tuyến liên lạc trực tiếp cuối cùng bị cắt, sau khi Bình Nhưỡng đã cúp đường điện thoại đỏ giữa hai chính phủ và đường dây của Hội Hồng thập Tự vốn là đường dây liên lạc thông thường giữa hai nước không có quan hệ ngoại giao.

Lãnh đạo Bắc Triều  Kim Jong-un (giữa) thăm đơn vị 1501, ảnh cung cấp ngày 24/03/2013.
Lãnh đạo Bắc Triều Kim Jong-un (giữa) thăm đơn vị 1501, ảnh cung cấp ngày 24/03/2013. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Trích dẫn một viên chức quân sự cao cấp, hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA, cho biết là kể từ nay, tất cả các liên lạc giữa hai quân đội Nam Bắc Triều Tiên đều bị cắt đứt. Lý do là trong tình hình mà chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, thì không cần phải duy trì các mối liên lạc đó.

Việc cắt đường dây điện thoại đỏ giữa quân đội hai nước vào hôm nay sẽ tác động trước mắt đến hoạt động của khu công nghiệp Kaesong trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên nằm sát vùng biên giới. Đây là nơi hàng chục công ty Hàn Quốc hoạt động và hàng ngày có hàng trăm cán bộ công ty Hàn Quốc đến làm việc, giấy phép ra vào của họ cũng như của các xe chở hàng đều được xác nhận qua đường dây điện thoại của quân đội.

Hãng tin KCNA hôm nay còn thông báo là giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên - Ủy ban Trung ương Bộ chính trị của đảng Cộng sản - sẽ có cuộc họp trong những ngày tới đây trên những vấn đề quan trọng. Tuy nhiên KCNA không cho biết chi tiết cũng như thời điểm cụ thể cuộc họp, chỉ nói chung chúng là sẽ mở ra trước cuối tháng Ba.

Theo giới phân tích Hàn Quốc, những vấn đề quan trọng nói trên không nằm ngoài hồ sơ hạt nhân, quan hệ liên Triều, cũng như yêu cầu xưa nay của Bình Nhưỡng muốn có một hiệp định hoà bình với Mỹ.

Bên cạnh những hồ sơ trên, còn vấn đề nhân sự trong tầng lớp lãnh đạo thượng tầng Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.