Vào nội dung chính
CAM BỐT

Tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ : Nuon Chea đủ sức khỏe hầu tòa

Lý luận gia của chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea, 86 tuổi, chưa thể tránh khỏi lưới pháp luật. Trong một phán quyết rất được chờ đợi, vào hôm nay, 28/03/2012, Tòa án Quốc tế Phnom Penh đã thẩm định rằng nhân vật số hai của chế độ Khmer Đỏ trước đây đủ sức ra tòa để trả lời về các tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại mà chế độ này đã phạm phải khi cầm quyền tại Cam Bốt từ năm 1975 đến năm 1979.

Một phiên xử Nuon Chea tại Tòa án quốc tế Phnom Penh,19/11/2011.
Một phiên xử Nuon Chea tại Tòa án quốc tế Phnom Penh,19/11/2011. AFP/ ECCC / MARK PETERS
Quảng cáo

Ngay từ hôm thứ Hai đầu tuần, hai chuyên gia nước ngoài đã xác định rằng Nuon Chea đủ sáng suốt để hiểu diễn tiến của phiên tòa. Phát biểu tại phiên tòa hôm nay, sau khi tham khảo các chuyên gia y tế, thẩm phán Nil Nonn đã phán quyết : « Nuon Chea đủ sức khỏe để hầu tòa » bất chấp « tình trạng tuổi cao và sức yếu ».

Lý luận gia của chế độ độc tài toàn trị Khmer Đỏ đã phải ra tòa cùng với cựu chủ tịch nước Khieu Samphan, 81 tuổi. Họ nằm trong số 4 bị cáo bị xét xử kể từ năm 2011. Trong số này đã có bà Ieng Thirith, cựu bộ trưởng xã hội, bị mất trí và được tuyên bố không thích hợp để hầu tòa, và chồng bà là cựu Ngoại trưởng Ieng Sary, vừa qua đời cách nay hai tuần vì bệnh tật .

Nuon Chea cũng bị một số bệnh tật như huyết áp cao, viêm phế quản cấp tính và bệnh tim, do đó các luật sư bào chữa cho nhân vật này đã lập luận rằng thân chủ của họ quá yếu, không đủ sức để tiếp tục hầu tòa, điều đã bị Tòa án hôm nay chính thức bác bỏ.

Phán quyết trên đây đã khiến nạn nhân còn sống sót của chế độ Khmer Đỏ thở phào nhẹ nhõm vì họ sợ rằng Nuon Chea cũng sẽ thoát lưới pháp luật như trong trường hợp hai vợ chồng Ieng Sary và Ieng Thirith.

Ngoài ra, họ cũng có thể bớt lo ngại khi vào hôm nay, có tin là Tòa án đã tạm thời tìm được phương án trả lương cho nhân viên người Cam Bốt, để tránh việc những người này đình công như trong thời gian gần đây.

Xin nhắc lại là các phiên tòa đã bị đình chỉ 15 ngày trong thời gian qua do việc nhân viên phiên dịch đình công để phản đối việc không trả lương cho 270 nhân viên người Cam Bốt trong suốt trong ba tháng. Các phiên dịch viên đã làm việc trở lại sau khi có quyết định tạm thanh toán một tháng lương. Tuy vậy, ngân sách 2013 vẫn chưa được đúc kết xong.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.