Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Không còn hy vọng tìm thấy thợ mỏ sống sót sau tai nạn hôm 29/03/13

Hai ngày sau vụ núi lở tại Tây Tạng, chôn vùi 83 công nhân mỏ vàng, hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót cạn dần. Với phương tiện eo hẹp, phải đào bằng tay, các toán cứu hộ mới tìm được 5 xác chết. Giám đốc cơ quan an toàn lao động tuyên bố khả năng tìm thấy nạn nhân sống sót rất ít.

Đội cứu thương tại vùng núi bị đất lở : hy vọng tìm đươc người sống sót rất monh manh.Ảnh ngày 30/03/2013.
Đội cứu thương tại vùng núi bị đất lở : hy vọng tìm đươc người sống sót rất monh manh.Ảnh ngày 30/03/2013. Reuters
Quảng cáo

Dưới lớp đất đá 2 triệu tấn, 78 thi thể công nhân thợ mở ở Tây Tạng vẫn còn bị vùi lấp sau khi một dải đất dài 3km đổ xuống doanh trại tạm trú. Các toán cứu hộ phải đối đầu với một lớp đất đá cộng với tuyết phủ dày.

Tân Hoa xã cho biết là nhân viên cứu hộ phải đào xới bằng tay vì đường giao thông cũng bị đất đá từ độ cao 4.600 mét tràn xuống vùi lấp, không thể đem các phương tiện cơ giới đến tận nơi xảy ra tai nạn.

Giám đốc cơ quan an toàn lao động tuyên bố là với tình trạng này, khả năng tìm thấy nạn nhân sống sót rất ít. Bản thân 3.500 nhân viên cứu hộ cũng làm việc trong sự lo âu, đề phòng chính họ sẽ là nạn nhân nếu đất tiếp tục trượt lở.

Theo truyền thông Trung Quốc , đa số công nhân không phải là người Tây Tạng địa phương. Tập đoàn mỏ vàng Trung Quốc CNGG , một công ty nhà nước, thuê người từ các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu sang Tây Tạng khai thác mỏ đồng Maizhokunggar, phía đông thủ phủ Lhassa nơi xảy ra tai nạn đất lở chôn sống 83 công nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.