Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên cấm lao động Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong

Bình Nhưỡng tiếp tục có thêm hành động đẩy thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên một nấc mới. Hôm nay, 03/04/2013, Bắc Triều Tiên thông báo chỉ cho các nhân viên Hàn Quốc đi ra nhưng cấm đi vào trong khu Kaesong nằm trên phần đất miền Bắc, giao thông qua biên giới cũng bị ngừng lại. Về phần mình, Seoul cảnh báo không loại trừ hành động quân sự để bảo vệ kiều dân của họ. 

Xe chở hàng phải quay trở về Hàn Quốc vì không được vào khu công nghiệp Kaesong, ngày 03/04/2013.
Xe chở hàng phải quay trở về Hàn Quốc vì không được vào khu công nghiệp Kaesong, ngày 03/04/2013. Reuters
Quảng cáo

Khu công do miền Nam đầu tư này nuôi sống hơn 50 nghìn công nhân Bắc Triều Tiên đồng thời đem về cho chế độ Bình Nhưỡng một khoản ngoại tệ không nhỏ.

Thông tín viên tại Seoul Frédéric Ojardias :

'' Khu công nghiệp Kaesong là biểu tượng cuối cùng còn lại của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Nằm trên phần đất miền Bắc, trong khu công nghiệp này 120 doanh nghiệp của Hàn Quốc đem lại công ăn việc làm cho hơn 50 nghìn công nhân Bắc Triều Tiên.

Đường biên giới này được mở cho các lãnh đạo doanh nghiệp của phía Hàn Quốc sang làm việc và để chuyên chở sản phẩm hàng hóa về miền Nam. Vậy nhưng sáng nay, chế độ Bình Nhưỡng thông báo là khoảng hơn một trăm người Hàn Quốc còn đang ở Kaesong có thể rời khỏi đó và không một người miền Nam nào được vào khu công nghiệp này. Các nhà máy trong khu công nghiệp vẫn hoạt động nhưng nếu việc vận tải qua cửa khẩu biên giới bị ngừng thì toàn bộ hoạt động của khu công nghiệp cũng sẽ bị đình trệ.

Trong quá khứ, đã nhiều lần, cứ mỗi khi có căng thẳng giữa hai miền việc lưu thông giữa hai miền bị phong tỏa.Tuần trước Bình Nhưỡng đã đe dọa đóng cửa khu Kaesong. Lần này thì họ đã chứng minh lời đe dọa đó là có thể trở thành hiện thực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã phản ứng ngay bằng tuyên bố sẽ có hành động quân sự nếu như an toàn của các kiều dân miền Nam làm việc trong khu công nghiệp bị đe dọa."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.