Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á

Bạo động giữa người Hồi giáo và Phật giáo Miến Điện lan sang Indonesia

Vào hôm nay, 05/04/2013, 8 người Phật giáo Miến Điện đã bị đồng hương theo đạo Hồi giết chết tại Indonesia. Sự vụ xẩy ra tại trại cầm giữ người tị nạn ở Medan, trên đảo Sumatra. Theo phát ngôn viên cảnh sát tại chỗ, thảm kịch đã xẩy ra khi khoảng 20 người Hồi giáo Miến Điện tị nạn đã tấn công vào 11 người Phật giáo có mặt trong trại.

Người Miến Điện nhập cư trái phép tại một trại giam giữ ở Medan, Indonesia ngày 05/04/2013.
Người Miến Điện nhập cư trái phép tại một trại giam giữ ở Medan, Indonesia ngày 05/04/2013. REUTERS/Y.T Haryono
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, phẫn nộ trước những hình ảnh bạo động ở Miến Điện, trước cảnh người Hồi giáo bị giết ở Meiktila cách đây hai tuần, số người Hồi giáo nói trên đã dùng cán chổi và thanh gỗ lấy từ giường nằm của họ, chuốt nhọn, rồi đến đánh những đồng hương Phật giáo.

Hậu quả là đã có 8 người bị giết chết. Một nhân viên cảnh sát địa phương đã mô tả cảnh người thi thể đầy máu như là đã bị đánh đập đến chết.

Ba người theo đạo Phật còn sống sót, theo AFP, rất sợ hãi, cho là từ đây có lẽ họ cũng sẽ không dám ngủ nữa. Họ cầu xin chính quyền Indonesia đưa họ về nước ngay lập tức.

Trong số 280 người Miến Điện nhập cư bất hợp pháp và bị giữ tại trại Medan, chỉ có 11 người theo Phật giáo, trong đó có 8 người vừa bị thảm sát. Họ bị bắt cách đây một năm vì đã vào đánh cá trong vùng biển Indonesia một cách bất hợp pháp. Trên nguyên tắc, họ chỉ còn ở trại một tháng nữa thôi.

Theo AFP, hiện nay, hàng trăm người hồi giáo Rohingya, chạy khỏi Miến Điện sau các vụ va chạm với cộng đồng Phật giáo đã đến tị nạn tại Indonesia, đặc biệt là đến đảo Sumatra, nơi mà đạo Hồi nổi tiếng là nghiêm khắc.

Xin nhắc lại vào năm 2012, xung đột giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, đã đẩy hơn 13.000 thuyền nhân người Rohingya ra biển, theo số liệu Liên Hiệp Quốc, tìm đất lành hơn để dung thân.

Thái Lan cho biết là đã đón 6.000 người trong những tháng gần đây, nên không đón nhận thêm người tị nạn Miến Điện, làm cho số người chạy sang Indonesia ngày càng đông.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.