Vào nội dung chính
THÁI LAN

Khủng bố bằng bom miền nam Thái Lan : Hai viên chức cao cấp bị sát hại

Hôm qua, 05/04/2013, chính quyền Thái Lan thông báo hai giới chức lãnh đạo tỉnh Yala, một tỉnh miền cực nam Thái Lan, đã qua đời sau một vụ nổ bom, đúng vào lúc chiếc xe chở họ đi ngang qua. Chính quyền Thái Lan cáo buộc quân nổi dậy Hồi giáo tiến hành khủng bố để phá hoại các đàm phán hòa bình.

Yala : Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy do vụ nổ bom gây ra (REUTERS)
Yala : Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy do vụ nổ bom gây ra (REUTERS)
Quảng cáo

Ông Pramote Promin - người phát ngôn quân đội Thái Lan tại miền nam - cho biết, ông Issara Thongthawat, 56 tuổi, trợ lý tỉnh trưởng tỉnh Yala, đã chết tại bệnh viện, vì các vết thương quá nặng. Một cộng sự của trợ lý tỉnh trưởng Yala thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi đó người lái xe thì đang trong « trạng thái nguy kịch ».

Theo người phát ngôn quân đội tại địa phương, thì có thể chiếc xe chở các giới chức tỉnh Yala đã bị lực lượng ly khai tấn công.

Vụ tấn công kể trên đã bất ngờ diễn ra sau khi chính phủ và các nhóm nổi dậy đạt được thỏa thuận chưa từng có, khởi sự đàm phán để chấm dứt các bạo động kéo dài từ gần 10 năm nay. Vào tuần trước, tại Malaysia, đàm phán đã bắt đầu giữa đại diện của chính quyền Thái Lan và của Barisan Revolusi Nasional (BRN), một trong các nhóm nổi dậy chủ yếu trong vùng.

Đàm phán giữa chính quyền và lực lượng ly khai vẫn tiếp tục

Tuy nhiên, ông Paradorn Pattanatabut người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan, phụ trách đoàn đàm phán phía chính quyền, đã đưa ra lời bảo đảm rằng, biến cố trên không ảnh hưởng đến phiên tiếp theo của cuộc đàm phán, dự kiến vào ngày 29/04. Ông Paradorn Pattanatabut khẳng định, chủ mưu vụ khủng bố bằng bom là những người « không đồng ý với các đàm phán hòa bình và muốn thọc gậy bánh xe ».

Bangkok hy vọng là các đàm phán sẽ cho phép giảm bớt bạo lực, ít nhất là bạo lực chống lại thường dân. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Đầu tuần này, tại tỉnh Narathiwat một quân nhân theo đạo Hồi đã bị bắt cóc và bị bắn chết. Theo cảnh sát, đây là hành động của lực lượng ly khai, nhằm trả thù cho cái chết của nhiều quân nổi dậy trong cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự mới đây.

Kể từ năm 2004, bạo lực bùng lên tại vùng phía nam Thái Lan, vốn là lãnh thổ của Malaysia cho đến đầu thế kỷ XX, khiến hơn 5.500 người thiệt mạng, gồm cả người theo đạo Hồi, lẫn người theo đạo Phật. Theo nhiều nhà quan sát, phong trào nổi dậy bùng lên để chống lại sự phân biệt đối xử nặng nề đối với nhóm cư dân sắc tộc Mã Lai và theo đạo Hồi, tại một quốc gia đa số dân cư là Phật tử.

Đối tượng tấn công của các lực lượng Hồi giáo ly khai là cảnh sát, an ninh, nhà sư hay giáo viên, là những người bị coi là đại diện cho quyền lực của Bangkok tại vùng đất lâu đời của người Hồi giáo.

Thành phần các lực lượng ly khai ở miền cực nam Thái Lan rất phức tạp. Có nhiều người nghi ngờ là những lãnh đạo nổi dậy, hiện đang tiến hành đàm phán với chính quyền, trên thực tế không kiểm soát được thế hệ các chiến binh mới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.