Vào nội dung chính
HOA KỲ - MIẾN ĐIỆN

Cựu tổng thống Carter quan ngại vì bạo động tôn giáo ở Miến Điện

Kết thúc chuyến viếng thăm Miến Điện, cựu tổng thống Hoa Kỳ, Jimmy Carter cảnh báo, bạo động tôn giáo gây trở ngại cho tiến trình dân chủ hóa của quốc gia Đông Nam Á này. Để ủng hộ Naypyidaw trên con đường dân chủ hóa đất nước, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 88 tuổi đã viếng thăm Miến Điện trong ba ngày.

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter (Alex Wong /Getty Images)
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter (Alex Wong /Getty Images)
Quảng cáo

Trong buổi nói chuyện tại Rangoon hôm qua, 05/04/2013, cựu tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông hết sức lo ngại trước những bạo động về tôn giáo tại Miến Điện trong thời gian gần đây. Xung đột tôn giáo có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của đất nước này và đi ngược lại với những nỗ lực xây dựng lại đất nước của chính quyền Naypyidaw.

Tuy nhiên, cựu tổng thống Jimmy Carter một cách gián tiếp đã đề cập tới hoàn cảnh của cộng đồng người Rohingya khi ông nói : « Không một chính quyền nào, hay một công dân nào được phép coi người khác là những người thấp kém ».

Trong các buổi tiếp xúc với tổng thống Thein Sein và giải Nobel Hòa bình năm 1991 là bà Aung San Suu Kyi ông Jimmy Carter đã bày tỏ « lòng ngưỡng mộ » của ông đối với các nhà lãnh đạo Miến Điện. Đồng thời ông khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục công cuộc cải tổ.

Kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm 1981, ông Jimmy Carter luôn thiên về một đường lối ôn hòa đối với Miến Điện hơn là các biện pháp trừng phạt nhắm vào tập đoàn quân sự nước này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.