Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Trung Quốc hạn chế du lịch trong vùng biên giới với Bắc Triều Tiên

Hãng tin Reuters hôm nay 10/4/2013 dẫn nguồn tin từ khu vực du lịch địa phương cho biết chính quyền thành phố Đan Đông, nằm sát biên giới với Bắc Triều Tiên, đã ra lệnh cho các văn phòng du lịch tạm ngừng đưa du khách sang bên kia biên giới. Quyết định này có thể bắt nguồn từ những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong những ngày qua.

Lính Bắc Triều Tiên tăng cường tuần tra trên sông Yalu, ở thành phố biên giới Đan Đông (REUTERS /Jacky Chen)
Lính Bắc Triều Tiên tăng cường tuần tra trên sông Yalu, ở thành phố biên giới Đan Đông (REUTERS /Jacky Chen)
Quảng cáo

Đại diện của một văn phòng du lịch tại thành phố Đan Đông cho biết hiện tại tất cả các đoàn khách tới Bắc Triều Tiên đều bị hoãn lại chưa biết đến bao giờ. Nhiều công ty du lịch khác cũng khẳng định đã tuân thủ quy định của chính quyền, ngừng đưa khách thăm qua Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, biện pháp hạn chế này chỉ áp dụng cho các công ty du lịch trên địa bàn thành phố sát biên giới.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi cho biết hiện tại « tình hình biên giới với Bắc Triều Tiên vẫn bình thường ». Tuy nhiên ông cũng cho biết là « gần đây có nhiều du khách Trung Quốc thấy tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dời lại dự định tham quan Bắc Triều Tiên ».

Koryo Tours, công ty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, công ty vẫn tổ chức các chuyến đi của khách tới Bắc Triều Tiên bằng đường hàng không.

Liên tục trong những ngày qua, Bình Nhưỡng đã tạo không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng những tuyên bố đe dọa chiến tranh.

Sau khi cảnh báo không bảo đảm an toàn cho những kiều dân nước ngoài ở Bắc Triều Tiên, hôm qua Bình Nhưỡng lại khuyến cáo các công dân nước ngoài nên rời khỏi Hàn Quốc để tránh một « cuộc chiến tranh nhiệt hạch ».

Không ai có thể đoán được thực hư ra sao nhưng những tuyên bố tạo viễn ảnh chiến tranh cũng đã bắt đầu có tác động đến hoạt động kinh tế của các công ty ít nhiều có dính dáng với Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.