Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Tướng Mỹ khẳng định chiến lược « xoay trục » sang châu Á

Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ngày 22/04/2013 tại Bắc Kinh đã bảo vệ chiến lược xoay trục về phía châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Tướng Martin Dempsey gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh chụp ngày 22/04/2013.
Tướng Martin Dempsey gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh chụp ngày 22/04/2013. REUTERS/Andy Wong/Pool
Quảng cáo

Chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ làm chính quyền Trung Quốc lo ngại. Tuần rồi, Bắc Kinh lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ đã góp phần làm cho tình hình khu vực thêm căng thẳng.

Bắc Kinh nói thêm, việc tái cơ cấu lại về ngoại giao và lực lượng quân sự Mỹ tiếp theo việc rút quân khỏi Irak và Afghanistan, đã khiến các nước như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam trở nên cứng rắn hơn trong tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc.

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, tướng Dempsey nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn là « một cường quốc khu vực ». Tại cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng Trung Quốc bên cạnh người đồng nhiệm Phòng Phong Huy (Fang Fenghui), ông tuyên bố : « Hoa Kỳ tìm kiếm ảnh hưởng giúp ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi nghĩ rằng chính sự vắng mặt, chứ không phải sự hiện diện của chúng tôi, mới làm mất ổn định trong khu vực ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.