Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC

Ấn - Trung đàm phán về tranh chấp biên giới

Hãng thông tấn Ấn Độ PTI cho biết Ấn Độ và Trung Quốc hôm nay 24/04/2013 đã tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, sau khi có tin quân đội Trung Quốc xâm nhập vào một vùng hẻo lánh trên dãy Hymalaya, mà New Delhi vẫn cho là thuộc chủ quyền của Ấn Độ.  

Các vùng tranh chấp tại biên giới Ấn - Trung
Các vùng tranh chấp tại biên giới Ấn - Trung AFP
Quảng cáo

Phía Ấn Độ khẳng định các binh sĩ của Giải phóng quân Trung Quốc đã tiến vào bên trong vùng Ladakh lập trại trong đêm hôm 15/4 vừa rồi. Hôm 22/ 4, phía Trung Quốc cho rằng đó chỉ là tin đồn thổi.

Theo bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, A.K Antony, được PTI trích dẫn, cho biết « các cuộc đàm phán đang diễn ra ở nhiều cấp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình », ông cũng nói thêm là chính phủ Ấn Độ sẽ có các biện pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Trong tuần này, các lãnh đạo quân sự của hai nước đã gặp nhau nhằm giải quyết bất đồng, nhưng các cố gắng đã không mang lại kết quả.

Hôm qua, bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc rút quân và ông nhấn mạnh rằng hai nước vẫn có quan điểm khác nhau trên các đường biên giới, được cho là phân định không đúng trong vùng Ladakh, có đa số dân theo Phật giáo.

Xin nhắc lại, giữa hai quốc gia lớn nhất châu Á này vẫn tồn tại rất nhiều tranh chấp lãnh thổ biên giới. Từ năm từ năm 1936 đến 1996 hai bên đã ký nhiều thỏa thuận nhằm duy trì hòa bình dọc tuyến biên giới vẫn được gọi là "đường kiểm soát hiện tại". Tuy nhiên căng thẳng đôi lúc vẫn bùng phát do những cáo giác lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.