Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Cảnh sát Miến Điện lại đàn áp dân cư khu mỏ đồng Monywa

Theo giới bảo vệ môi trường Miến Điện, lực lượng cảnh sát đã mạnh tay giải tán đám đông phản đối dự án khai thác đồng tại khu mỏ Monywa. Đây là một dự án liên doanh với Trung Quốc. Chiến dịch được mở ra vào trưa nay, 25/04/2013.

Mỏ đồng Monywa là một dự án liên doanh Miến Điện - Trung Quốc (DR)
Mỏ đồng Monywa là một dự án liên doanh Miến Điện - Trung Quốc (DR)
Quảng cáo

Một nhân chứng tại chỗ cho AFP biết vào trưa ngày 25/04/2013 khoảng 200 cảnh sát Miến Điện đã được điều tới mỏ đồng Leptadaung, gần Monywa để giản tán những người đã chiếm đóng khu vực từ nhiều tháng qua. Nông dân trong vùng đã bị tịch thu đất canh tác, phản đối dự án khai thác mỏ với một tập đoàn Trung Quốc.

Theo lời nhân chứng này, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát với nông dân Monywa. Cảnh sát đã bắn vào một người biểu tình, 25 người khác bị đánh đập. Hàng chục người bị thương.

Theo lời một nhà sư ủng hộ phong trào đòi trả lại đất cho nông dân, thì ông được biết là cảnh sát Miến Điện đã dùng súng bắn vào người biểu tình, nhưng nhà sư này không thể xác định rõ đó là đạn thật hay đạn cao su.

Tu sĩ Phật giáo này nói thêm nông dân Monywa không chấp nhận khoản tiền bồi thường. Họ đã thường xuyên tập hợp trước mỏ đồng Leptadaung và tiếp tục khai thác đất canh tác.

Tháng 11/2012, cảnh sát Miến Điện đã can thiệp làm cả trăm người bị thương. Trong đó có nhiều sư sãi. Tuy nhiên, dự án liên doanh với Trung Quốc này vẫn được triển khai.

Lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi vào tháng trước được chỉ định để đứng đầu ủy ban điều tra, sau khi có nhiều đơn kiện các nhân viên an ninh đã bắn đạn phosphore vào người biểu tình. Đây là một loại vũ khí gây bỏng cho nạn nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.