Vào nội dung chính
PHÁP - TRUNG QUỐC

Pháp ưu tiên quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Thời sự Châu Á chiếm ưu tiên trên các báo Pháp hôm nay. Trong đó, các tờ báo chú ý đến chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày của tổng thống Pháp François Hollande. Báo chí Pháp nhận định chung rằng : Dưới sức ép kinh tế, tổng thống Hollande sẽ ưu tiên cho các hồ sơ kinh tế hơn là các vấn đề nhân quyền đang nổi cộm tại Trung Quốc.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác song phương (REUTERS /Y. Mizuno)
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác song phương (REUTERS /Y. Mizuno)
Quảng cáo

Nhật báo cánh tả Pháp Libération đăng trên trang nhất bức ảnh nhà đấu tranh dân chủ-nghệ sĩ Ngãi Vị Vị cùng với dòng tựa lớn : « Nhân quyền tại Trung Quốc, sự im lặng của ông Hollande ». Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa trên trang nhất : «Tổng thống khám phá thị trường Trung Quốc ».

Báo kinh tế Les Echos cũng dành trang nhất cho dòng tựa : « Pháp tìm kiếm thị trường ở Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng ». Nhật báo Le Monde thì đăng trên trang nhất một bài xã luận cùng với một bài nhận định mang tên : « Paris bối rối về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc».

Chuyến công du Trung Quốc của tổng pháp Hollande sẽ diễn ra trong vòng 37 tiếng đồng hồ, ở Bắc Kinh và sau đó là Thượng Hải. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Hollande trên cương vị tổng thống và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ông đặt chân đến đất nước này.

Các tờ báo đều cho biết, tổng thống Hollande trước khi đi không có tuyên bố chính thức gì, nhưng theo lời của một số cố vấn và những người thân cận tổng thống thì mục tiêu tối thượng lần này của tổng thống Hollande là thúc đẩy phát triển kinh tế với Trung Quốc.

Còn vấn đề nhân quyền, thì đây là một vấn đề nhạy cảm, có thể tổng thống Hollande sẽ không có tuyên bố chính thức vì ngại gây mất lòng Bắc Kinh, và cũng để tránh tái diễn kịch bản của cựu tổng thống Sarkozy đã làm Bắc Kinh giận dữ vào năm 2008 khi ông này tiếp kiến đức Đạt Lai Lạt Ma trên đất Pháp.

Đặt nặng trọng tâm kinh tế, nên lần này phái đoàn của tổng thống Hollande rất hùng hậu, với 8 bộ trưởng và khoảng 60 doanh nghiệp. Le Figaro nói rõ, trong chuyến thăm này sẽ có nhiều hợp đồng được ký kết trong trong các lĩnh vực hạt nhân, năng lượng phi hạt nhân, hàng không, nông thực phẩm, y tế…

Đi sâu vào quan hệ kinh tế song phương, các tờ báo nói trên cho hay, Pháp đang chịu mức thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc ở mức 26,4 tỷ euro, tức chiếm đến 40% tổng thâm hụt mậu dịch của Pháp. Trong khi đó, đầu tư Trung Quốc tại Pháp còn rất hạn chế chỉ ở mức 700 triệu euro. Dự định, trong chuyến thăm này, ông Hollande sẽ ra sức kêu gọi đầu tư Trung Quốc trên đất Pháp.

Các tờ báo cũng đồng loạt nhận định : Pháp đã chậm trễ so với Đức trong việc tăng cường quan hệ kinh tế với cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Trong vòng 6 năm qua, thủ tướng Đức Angela Merkel đã có đến 6 lần công du Trung Quốc, trong đó chỉ hồi năm rồi bà đã có 2 lần đến đất nước này. Tại Trung Quốc, hiện Pháp chỉ chiếm có 1,27% thị phần trong khi Đức chiếm 5,33%. Chỉ trong vòng 4 năm, Đức đã giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc từ mức 26 tỷ euro xuống còn 10 tỷ euro.

Lợi ích kinh tế lấn lướt hồ sơ nhân quyền

Trung Quốc đã soán ngôi Nhật Bản để trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Hiện tại, trong khi phương Tây vẫn còn loay hoay trong khủng hoảng và mong ước đạt được tăng trưởng 2% đã là quá lắm, dù nói rằng kinh tế Trung Quốc đã phát triển chậm lại nhưng vẫn ở mức trên dưới 8%. Sức nặng kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng tích cực đến hồ sơ ngoại giao của nước này.

Lần này, tổng thống Hollande sẽ ưu tiên cho kinh tế và sẽ cố gắng không gây mất lòng Trung Quốc về hồ sơ nhân quyền. Le Figaro còn dẫn lời một nhà ngoại giao Pháp kêu gọi chính phủ Hollande tranh thủ thời cơ hâm nóng quan hệ chiến lược với Trung Quốc vì rằng : « Ê kíp lãnh đạo của ông Tập Cận Bình sẽ còn trụ 10 năm nữa, bởi vậy cần thiết thiết lập quan hệ tin cậy lẫn nhau ».

Trong khi đó thì nhiều chuyên gia và các tổ chức nhân quyền lại cho rằng, tổng thống Hollande nên nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm này. Thậm chí tờ Libération còn đăng bài xã luận nhận định rằng, sẽ là « sai lầm » nếu ông Hollande nghĩ rằng hồ sơ nhân quyền ảnh hưởng xấu đến quan hệ kinh tế.

Vì rằng, thủ tướng Đức Merkel đã làm được việc vừa tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh cũng vừa không ngại nêu chuyện nhân quyền. Hơn nữa, Pháp cũng phải thể hiện rõ lập trường của mình để giữ uy tín trên thế giới.

Nhật báo Le Monde còn cho biết, có đến 68% người được thăm dò tại Pháp cho rằng tổng thống Hollande nên đề cập công khai vấn đề nhân quyền Trung Quốc với người đồng nhiệm Tập Cận Bình, có đến 92% người được hỏi cho biết « không hài lòng » về thực trạng nhân quyền tại Trung Quốc.

Trung Quốc nhức đầu, Asean sổ mũi ?

Nhìn về Thượng Đỉnh Asean đang diễn ra tại Brunei, nhật báo Le Figaro đăng bài : « Asean quan ngại về sự phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc ».

Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) dự phóng năm 2013, tăng trưởng của khu vực Asean sẽ là 6%, tuy nhiên sự tăng trưởng này phần lớn phụ thuộc vào xuất khẩu. Trong khi đó, tỷ lệ xuất khẩu đã sụt giảm vì đối tác thương mại lớn nhất của Asean là Trung Quốc đang phát triển chậm lại.

Indonesia lo ngại xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình kinh tế Trung Quốc. Malaysia cũng lâm cảnh tương tự khi dự phóng xuất khẩu dầu hỏa, khí đốt và các thiết bị điện vào Trung Quốc sẽ giảm. Nước này năm rồi tăng trưởng 5,6%, lo ngại năm nay sẽ giảm xuống còn 5%.

Thái Lan cũng gặp khó khăn vì xuất khẩu hàng điện tử và phụ tùng xe hơi vào Trung Quốc đang trên đà giảm sút. Tăng trưởng của nước này năm ngoái là 6,4%, còn dự phóng cho năm nay sẽ giảm xuống còn có 5,3% do xuất khẩu sụt giảm.

Cũng trong hồ sơ Asean-Trung Quốc, Le Figaro có bài cho hay, do mấy năm nay lương nhân công tại Trung Quốc tăng, nên các nhà đầu tư nước ngoài, và hiện tại đã có các nhà đầu tư Trung Quốc, đã và đang cuốn gói khỏi Trung Quốc để tìm đến thị trường nhân công giá rẽ hơn. Điểm mà các nhà đầu tư này nhắm đến là các nước trong khối Asean, mà đặc biệt là Việt Nam, Lào và Cam Bốt.

Tranh chấp Trung-Nhật lại nổi sóng

Nhìn sang điểm nóng trên Biển Hoa Đông, nhật báo Le Monde đăng bài : « Tokyo và Bắc Kinh lại nổi đóa về hồ sơ Senkaku ». Bài viết mở đầu bằng nhận định: «Trung Quốc không hề có ý buông vũ khí trước Nhật Bản ». Bài viết đề cập đến việc hôm 23/04 vừa qua, 8 tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập vào khu vực lân cận Senkaku, tức trong vùng lãnh hải mà Nhật Bản đang kiểm soát còn phía Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền.

Lập tức Tokyo cho triệu mời đại sứ Trung Quốc tới để phản đối, trong khi đó phía Trung Quốc thì không ngừng lập đi lập lại rằng, các đảo là « một phần không tách rời của lãnh thổ Trung Quốc » và « các tàu nói trên chỉ làm nhiệm vụ mà thôi ».

Từ 6 tháng nay, Trung Quốc đã liên tục cho tàu xâm nhập vùng nước Nhật Bản đang kiểm soát. Le Monde nhận định, Bắc Kinh toan tạo ra một « hiện trạng mới » đó là : việc tàu Trung Quốc tuần tra trong khu vực là chuyện bình thường vì đó là lãnh hải của Trung Quốc, đồng thời cũng toan buộc Nhật Bản thừa nhận rằng : « Đấy là vùng biển tranh chấp », một điều mà Tokyo luôn phủ nhận.

Căng thẳng giữa hai bên còn bùng lên dữ dội khi mà hôm 20/04 và 21/04 vừa qua nhiều nghị sĩ và quan chức Nhật Bản, trong đó có phó thủ tướng Taro Aso, đã đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi có thờ 14 tướng lĩnh Nhật Bản thời quân phiệt bị cho là « Tội phạm chiến tranh ».

Căng thẳng hai bên đang dâng cao. Bắc Kinh tuyên bố không tham dự thượng đỉnh Trung-Hàn-Nhật được dự định vào tháng 5 tới. Trong khi đó, thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố trước hạ viện sẽ có « hành động quyết định » nếu có người Trung Quốc đổ bộ lên Senkaku.

Ấn Độ lại bị sốc bởi hiếp dâm

Hồi cuối năm ngoái, cả Ấn Độ sôi sục vì vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh trên một xe buýt tại thủ đô New Delhi. Thế rồi, hôm 17 tháng này, nước này lại căm phẫn bởi vụ một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc và hiếp dâm. Thông tin này được đăng trên nhật báo Le Monde với hàng tựa : «Ấn Độ lại sốc bởi hiếp dâm ».

Tờ báo cho biết, sau vụ việc, ngày nào ở New Delhi cũng có người xuống đường biểu tình đòi tử hình các thủ phạm và yêu cầu cảnh sát trưởng thủ đô phải từ chức. Dưới sức ép quần chúng, chính phủ Ấn Độ đã trình Quốc hội thông qua hồi tháng 3 một luật mới gia tăng hình phạt đối với thủ phạm hiếp dâm. Thế nhưng, cho dù có làn sóng phẫn nộ của người biểu tình hồi cuối năm ngoái, cho dù có biện pháp của chính phủ, hiếp dâm, nhất là lạm dụng tình dục trẻ em tại Ấn Độ, luôn thường trực.

Theo một nghiên cứu hồi năm 2007 của chính phủ Ấn Độ, thì có đến 53% trên tổng số 12 500 trẻ em được hỏi cho biết đã là nạn nhân bị lạm dụng tình dục, trong đó có 20% thuộc dạng « nghiêm trọng ». Thế nhưng, chỉ có 3% trong số đó được báo cho cảnh sát. Báo cáo vừa được công bố hồi đầu năm của Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) khẳng định : « Lạm dụng tình dục trẻ em tại Ấn Độ là phổ biến nhưng lại bị che giấu ».

H7N9 là vi rút cúm nguy hiểm nhất trong hiện tại

Trong lĩnh vực y tế, Le Figaro đăng bài cảnh báo : «Vi rút H7N9 nguy hiểm đối với con người ». H7N9 đã gây bệnh trên 100 người và làm thiệt mạng trên 20 người tại Trung Quốc. Sau một điều tra thực địa tiến hành 5 ngày tại nước này, hôm qua các chuyên gia đặc phái của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) cho biết, vẫn chưa thể xác định chính xác nguồn gốc của vi rút H7N9.

Thế nhưng, các chuyên gia khẳng định : « H7N9 là chủng vi rút cúm nguy hiểm nhất mà con người phát hiện đến hiện tại ». Các chuyên gia cho biết, chưa đủ bằng chứng cho thấy H7N9 có thể lây từ người sang người, mà chủ yếu là từ gia cầm sang người.

Thế nhưng, còn một điểm chưa rõ là, gần phân nửa bệnh nhân nhiễm H7N9 không hề tiếp xúc gia cầm trước khi bị bệnh. Một nguy hiểm khác của loại vi rút này mà các chuyên gia cảnh báo, đó là nó có khả năng nằm im trong cơ thể gia cầm, tức là sau khi xâm nhập vào cơ thể gia cầm, các gia cầm không hề có biểu hiện bệnh nên gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch.

Thêm vào đó, các chuyên gia cho biết, có thể H7N9 đang có những đột biến để tiến đến khả năng người lây sang người, và mỗi lần loại vi rút lây thêm một người tức là có thêm một cơ hội để đột biến theo hướng đó.

Hàn Quốc ngày càng thu hút sinh viên Pháp

Trong hồ sơ giáo dục, Le Figaro có bài: “Tại các trường đại học, tiếng Hàn Quốc ngày càng trở nên hấp dẫn ». Tuổi trẻ Pháp ngày càng say mê học tiếng Hàn, mà nguyên nhân chính thì bên cạnh sự phát triển năng động của nền kinh tế nước này, tuổi trẻ Pháp bị thu hút bởi nhạc pop kiểu Hàn, gọi tắt là K-Pop, bởi điệu nhảy Gangnam Style của chàng ca sĩ Psy, và bởi những thước phim tình cảm của Hàn Quốc.

Tờ báo cho biết, dù rằng ở các trường học tại Pháp, hiện tại tiếng Hàn vẫn là một ngoại ngữ ít người học, nhưng số người đăng ký học đang có khuynh hướng tăng mạnh. Có những trường đại học, số học viên tiếng Hàn tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm qua.

Nguyên nhân tiếng Hàn và văn hóa Hàn bắt đầu chinh phục các nước, theo Le Monde, đó là kết quả của chính sách quảng bá văn hóa, thúc đẩy kinh tế và phát triển ngoại giao của Hàn Quốc từ những năm 2000. Tờ báo cũng chú ý, trong giai đoạn này, Trung Quốc cũng đẩy mạnh con cờ văn hóa bằng việc tăng cường thành lập các « Viện Khổng Tử » ở khắp nơi trên thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.