Vào nội dung chính
HOA KỲ - QUÂN SỰ

Hagel : Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật bao trùm quần đảo Senkaku

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục uy hiếp Nhật Bản trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 29/04/2013 tái khẳng định : phạm vi áp dụng của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật bao gồm cả vùng quần đảo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và đồng nhiệm Nhật. Ảnh ngày 29/04/2013
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và đồng nhiệm Nhật. Ảnh ngày 29/04/2013 REUTERS/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo tại Washington cùng với đồng nhiệm Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định là Hoa Kỳ không có quan điểm về chủ quyền tối hậu trên các hòn đảo đó, nhưng công nhận vùng đó thuộc quyền quản lý của Nhật Bản và nằm trong trách nhiệm bảo vệ của Mỹ căn cứ hiệp ước an ninh giữa hai nước.

Theo ông Chuck Hagel : « Tranh chấp trên các đảo phải được giải quyết một cách hoà bình trong sự hợp tác » giữa hai bên... và Washington chống lại mọi hành động đơn phương hay cưỡng chế. Bộ trưởng Mỹ còn cảnh báo là « mọi hành động có thể gây thêm căng thẳng hay gây hiểu lầm có nguy cơ tác động đến sự ổn định của khu vực ».

Mới giữa tuần qua, hôm 23/04/2013, một đội tàu Trung Quốc đã tiến vào vùng hải phận 12 hải lý bao quanh các đảo tranh chấp.

Trong cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Mỹ, bộ trưởng quốc phòng Nhật đã nói rõ lập trường của Tokyo : « Quần đảo Senkaku là lãnh thổ Nhật Bản, đứng về mặt lịch sử và luật quốc tế.  Nhật Bản cương quyết bảo vệ lãnh thổ, vùng trời cũng như vùng biển của mình ».

Mối đe dọa Bắc Triều Tiên cũng được nêu lên trong cuộc gặp gỡ Mỹ-Nhật. Ông Hagel cho đó là mối đe dọa rõ ràng nhất đối với khu vực. Hoa Kỳ tiếp tục công cuộc họp tác đặc biệt trên vấn đề chống tên lửa.

Hoa kỳ sẽ triển khai thêm một hệ thống radar thứ hai TPY-2 tại một căn cứ không quân Nhật ở phía tây bắc Kyoto. Đây là loại ra đa được thiết kế để phát hiện hỏa tiễn đạn đạo ngay từ lúc được phóng đi và theo dõi hành trình của nó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.