Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc qua mặt Mỹ về thị trường máy tính để bàn

Theo một công trình vừa được hãng nghiên cứu IHS iSuppli công bố ngày, 30/04/2013, Trung Quốc vào năm 2012, đã bán ra thị trường nội địa tổng cộng là 69 triệu đơn vị, trong lúc thị trường Mỹ chỉ hấp thụ được 66 triệu mà thôi.

Cửa hàng bán máy tính tại TQ
Cửa hàng bán máy tính tại TQ REUTERS
Quảng cáo

Như vậy là lần đầu tiên Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ trong tư cách là thị trường máy tính để bàn (PC) lớn nhất thế giới. Nguyên do là vì dân chúng vùng nông thôn Trung Quốc vẫn ưa chuộng loại máy tính để bàn này. Nghiên cứu của IHS ghi nhận : Không giống như các nước khác trên thế giới, nơi mà doanh thu của máy tính để bàn bị thụt lùi, đứng sau các loại máy di động, nhu cầu ở Trung Quốc được chia đều giữa hai nhóm để bàn và di động, mỗi bên 50%.

Theo ông Peter Lin, một chuyên gia phân tích của IHS, thì « tỷ lệ tương đối cao của doanh số máy tính để bàn bán ra tại Trung Quốc bắt nguồn từ nhu cầu rất lớn trong khu vực nông thôn của nước này, với lượng cư dân chiếm một tỷ trọng đáng kể trong số 1,34 tỷ người Trung Quốc ». Số người tiêu thụ này vẫn có xu hướng chuộng máy tính để bàn hơn.

Tuy nhiên, IHS đã dự đoán rằng thế cân bằng ghi nhận trong năm 2012 sẽ thay đổi trong những năm tới, nhờ sự xuất hiện của các máy tính xách tay rẻ hơn, và thị trường Trung Quốc ​​sẽ đi theo xu hướng chung của thế giới là máy tính để bàn chiếm 36% thị trường, còn các loại máy tính xách tay chiếm 64 % còn lại.

Mặt khác, cũng theo IHS, « nhu cầu máy tính để bàn ở Trung Quốc vẫn sẽ yếu do việc người tiêu dùng chuyển sang dùng các thiết bị di động như điện thoại di động ».

Hiện nay, thị trường máy tính toàn cầu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, không chỉ vì môi trường kinh tế khó khăn hơn, mà còn là vì đà vươn lên của các thiết bị di động có thể kết nối với internet, đặc biệt là điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Doanh số bán hàng máy tính toàn cầu đã giảm hơn 10% trong quý đầu tiên của năm 2013 này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.