Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Mỹ - Hàn Quốc kết thúc tập trận

Theo chương trình dự tính, cuộc tập trận chung Hàn Quốc và Hoa Kỳ trên quy mô lớn kết thúc ngày 30/4/2013. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên có hy vọng sẽ dịu xuống sau khi chấm dứt chiến dịch diễn tập quân sự mà Bắc Triều Tiên đã lấy cớ thổi bùng lên căng thẳng trong hàng tháng qua.

Lính Hàn Quốc trong đợt tập trận chung với Mỹ
Lính Hàn Quốc trong đợt tập trận chung với Mỹ Reuters
Quảng cáo

Cuộc tập trận liên binh chủng của quân đội hai nước mang tên « Foal Eagle », huy động gần 10 nghìn quân Mỹ và hơn 15 nghìn lính hàn Quốc đã kéo dài trong 2 tháng giữa những động thái hối hả chuẩn bị chiến tranh của Bắc Triều Tiên.

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Min-Seok tuyên bố « Các cuộc tập trận đã kết thúc nhưng quân đội Hàn Quốc và Mỹ vẫn rất cảnh giác trước mọi khiêu khích tiềm ẩn từ Bắc Triều Tiên, trong đó có cả việc bắn tên lửa ».

Cũng giống như các lần tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra trước đây, Bình Nhưỡng đã lên án các chiến dịch tập quân sự ở miền Nam là hành động chuẩn bị xâm lược miền Bắc. Để đáp lại Bình Nhưỡng trong suốt hai tháng qua đã liên tục có những hành động khiêu khích cộng đồng quốc tế với mức độ mỗi ngày một tăng, đặc biệt là khi các loại máy bay ném bom và chiến đấu hiện đại nhất có khả năng can thiệp hạt nhân của của Hoa Kỳ bay lượn trên bầu trời miền Nam.

Theo ông Lee Jae-Joung, cựu bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thì cuộc tập trận năm nay diễn ra quy mô lớn và rầm rộ hơn nhiều và đây là điều khiến Bắc Triều Tiên phản ứng dữ dội. Báo chí Bắc Triều Tiên hôm qua 29/04/2013 khẳng định các cuộc tập trận này là « nguyên nhân chính » gây ra những căng thẳng « đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân ».

Theo chuyên gia về Bắc Triều Tiên, Paik Hak-Soon thuộc Viện nghiên cứu Sejong tại Hàn Quốc thì « với việc kết thúc tập trận, người ta đỡ lo ngại khả năng sự cố va chạm ( quân sự ) xảy ra» .

Còn một sự kiện quan trọng nữa sắp diễn ra có tác động không nhỏ đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Đó là vào ngày 07/05/2013, tại Washington, tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp đồng sự Hàn Quốc, bà Park Geun-Hye. Giới quan sát cho rằng cuộc gặp này có thể khiến Bình Nhưỡng lại nổi đóa lên. Theo ông Paik Hak-Soon, « nếu Bắc Triều Tiên cảm thấy không hài lòng hay không thể chấp nhận được kết quả cuộc gặp thượng đỉnh này thì chúng ta (Hàn Quốc) sẽ phải sống trong lo sợ thường trực bởi khiêu khích quân sự mới ở biên giới ».

Sau nhiều tuần lễ liên tục cao giọng thóa mạ, đe dọa hủy diệt miền Nam, tấn công nước Mỹ, báo chí chính thức Bắc Triều Tiên từ vài ngày qua đã có dấu hiệu dịu xuống nhiều với việc đưa hình ảnh Kim Jong Un đi xem bóng đá hay thăm một trung tâm y tế.

Tuy vậy, biểu tượng hòa hợp hai miền Nam-Bắc là khu công nghiệp Kaesong trên đất miền Bắc hiện vẫn đang bị đe dọa đóng cửa vĩnh viễn, bất chấp thiện chí đối thoại của miền Nam.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.