Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Tổng thống Miến Điện Thein Sein sẽ công du Hoa Kỳ trong tháng Năm

Theo một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ vào hôm qua, 02/05/2013, Tổng thống Miến Điện Thein Sein sẽ đi thăm Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng Năm tới đây, và sẽ họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Đây là một tín hiệu mới thể hiện hậu thuẫn của Washington đối với tiến trình cải cách dân chủ mà ông Thein Sein đang thúc đẩy. Theo hãng tin Pháp AFP, một quan chức Mỹ còn loan báo việc nới lỏng chính sách visa nhập cảnh đối với Miến Điện.

Tổng thống Miến Điện Thein Sein  dự lễ khai mạc  khóa họp của Ủy ban kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái  Bình Dương của Liên Hiệp Quốc  (ESCAP) tại  Bangkok, ngày 29/04/2013.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein dự lễ khai mạc khóa họp của Ủy ban kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc (ESCAP) tại Bangkok, ngày 29/04/2013. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Tổng thống Thein Sein như vậy sẽ là lãnh đạo tối cao Miến Điện đầu tiên chính thức công du Hoa Kỳ từ năm 1966 đến nay, khi tướng Ne Win, người đứng đầu tập đoàn quân sự lãnh đạo Miến Điện vào khi ấy được Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson mời qua thăm Mỹ.

Chuyến viếng thăm của ông Thein Sein được dự kiến vào ​​khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng Năm, và trên nguyên tắc sẽ được đánh dấu bằng một cuộc hội đàm với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Miến Điện ghé Mỹ. Ông Thein Sein đã từng đến New York vào tháng Chín năm ngoái (2012) để tham gia khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng đó không phải là một chuyến công du Hoa Kỳ. Về phần mình, ông Barack Obama đã từng có chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện vào cuối tháng 11/2012, ngay sau khí tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Cũng vào hôm qua, một viên chức lãnh đạo thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận quyết định của Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm cấp visa nhập cảnh Mỹ đối với những nhân vật Miến Điện bị buộc tội cản trở dân chủ. Lệnh cấm này đã được Washington áp dụng từ năm 1996, nhắm vào các công chức, cảnh sát và thậm chí cả những người đã về hưu.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói trên, xin được giấu tên : « Rõ ràng là nhiều người trong các diện này hiện đang góp phần vào công cuộc cải cách và cần được tạo điều kiện tham gia nhiều hơn vào tiến trình đó » thông qua các chuyến đi thăm Hoa Kỳ.

Cũng theo viên chức này, Hoa Kỳ công nhận « những thay đổi quan trọng được chính phủ Miến Điện thực hiện, và khuyến khích, thúc đẩy chính phủ và nhân dân Miến Điện tiếp tục trên con đường cải cách chính trị và kinh tế ».

Tuy nhiên, lệnh cấm cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ vẫn được duy trì đối với những nhân vật Miến Điện bị tình nghi vi phạm nhân quyền.

Theo AFP, Nhà Trắng vào hôm qua đã từ chối xác nhận thông tin về chuyến công du Hoa Kỳ sắp tới đây của Tổng thống Miến Điện, nhưng đã từng nhắc đến khả năng này trong thời gian gần đây. Một quan chức thuộc văn phòng của Tổng thống Thein Sein cũng không xác nhận chuyến đi, nhưng đã hoan nghênh việc nới lỏng chế độ thị thực vào Mỹ.

Chuyến công du nước Mỹ của Tổng thống Miến Điện không phải là không gây ra tranh cãi do tình trạng bạo động nhắm vào các cộng đồng theo Hồi giáo tại Miến Điện, bùng lên từ năm ngoái đến nay, đặc biệt là các vụ bạo hành nhắm vào dân tộc thiểu số Rohingya.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch – trụ sở tại Mỹ - gần đây đã lên tiếng tố cáo "một chiến dịch thanh trừng sắc tộc" chống lại người Rohingya tại bang Rakhine (phía tây). Hai đợt bạo động trong năm 2012 đã khiến 200 người chết và ít nhất 140.000 người phải tản cư.

Trong những tháng gần đây, bạo lực gây chết người nhắm vào người theo đạo Hồi cũng bùng lên tại miền Trung Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.