Vào nội dung chính
MALAYSIA

Malaysia: Cuộc tuyển cử đầu tiên có nhiều bất trắc

Ngày 05/05/2013, hơn 13 triệu cử tri Malaysia bầu ra Quốc hội mới. Liên tục cầm quyền từ khi giành được độc lập năm 1957, lần đầu tiên đảng UMNO có nguy cơ thất cử. Chống tham nhũng có thể là chìa khóa đưa gương mặt đối lập hàng đầu Anwar Ibrahim lên lãnh đạo đất nước.

Nhà đối lập Anwar Ibrahim (đội mũ đen ở giữa) và vợ rời phòng phiếu sau khi đi bầu tại Permatang Pauh, cách Kuala Lumpur 350 km, ngày 05/05/2013
Nhà đối lập Anwar Ibrahim (đội mũ đen ở giữa) và vợ rời phòng phiếu sau khi đi bầu tại Permatang Pauh, cách Kuala Lumpur 350 km, ngày 05/05/2013 REUTERS/Samsul Said
Quảng cáo

Theo các cuộc thăm dò dư luận, liên minh đối lập Khế ước Nhân dân do ông Anwar Ibrahim lãnh đạo có triển vọng giành được 89 ghế đại biểu Quốc hội trên tổng số 222 ghế. Trong khi đó liên minh cầm quyền là Mặt trận Dân tộc, mà đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) là thành phần quan trọng nhất, chỉ chiếm được 85 ghế. Hiện nay, liên minh đối lập hiện chỉ có 75 đại biểu Quốc hội, trong lúc phe cầm quyền kiểm soát đến 135 ghế ở Quốc hội.

Tuy nhiên để chiếm được đa số tuyệt đối, phe đối lập phải có ít nhất 112 đại biểu. Cuộc thăm dò nói trên do viện Merdeka, một tổ chức độc lập thực hiện. Theo kết quả của cuộc tham khảo về ý định bỏ phiếu này, thì hãy còn có đến gần 50 ghế ở Quốc hội chưa biết sẽ về tay phe nào. Điều đó càng khiến kết quả bầu cử Malaysia lần này thêm bấp bênh.

Công lao lớn nhất của đảng UMNO trong liên minh cầm quyền là đã đem lại « phép lạ » kinh tế cho Malaysia : trong vỏn vẹn 25 năm, đảng UMNO đã đưa quốc gia với 28 triệu dân này từ một nền kinh tế kém phát triển thành một con « cọp » của châu Á. Tuy nhiên hào quang của đảng Tổ chức Dân ytộc Mã Lai Thống nhất đã bị lu mờ vì những vụ tai tiếng tham nhũng. Trong khi đó, suốt thời vận động tranh cử, gương mặt đối lập hàng đầu Malaysia, Anwar Ibrahim luôn xem đấy là mục tiêu hàng đầu. Thông tín viên đài RFI tại khu vực Đông Nam Á :

« Anwar Ibrahim từ thất bại trở về. Được coi là người có nhiều triển vọng thay thế ông Najib Razak ở chức vụ Thủ tướng nếu như liên minh đối lập giành được thắng lợi trong cuộc tuyển cử hôm nay. Là một chính trị gia lỗi lạc trong hàng ngũ đảng cầm quyền ở vào những năm 1980- 1990, ông đã nhiều lần giữ chức vụ Bộ trưởng. Năm 1998 ở cương vị Phó thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim được chuẩn bị để ra làm Thủ tướng. Nổi tiếng là một người cương trực, ông thường xuyên tố cáo các hành vi tham ô trong hàng ngũ chính quyền. Thế nhưng năm ấy, chính ông lại bị tố cáo tham nhũng và còn bị bôi nhọ có quan hệ tình dục đối với người đồng giới. Đây là một tội ‘động trời’ đối với một quốc gia Hồi giáo như Malaysia.

Với hai cáo buộc nói trên, Anwar Ibrahim bắt buộc phải rời khỏi đời sống chính trị Malaysia. Năm 2012 ông được trả tự do và công nhận là vô tội. Nhưng không mấy ai tin rằng sau khi ngã ngựa năm 1998 ông lại có thể trở lại chính trường.

Riêng tạp chí Time của Mỹ ngay từ năm 2009 vẫn xem ông là một trong những nhà chính trị lỗi lạc nhất của Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này ông Anwar Ibrahim đã đi vận động ở khắp mọi miền đất nước với một thông điệp : là đã đến lúc Malaysia cần chấm dứt với nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo và nhất là phải bài trừ triệt để nạn tham nhũng.

Trong trường hợp liên minh đối lập giành được thắng lợi lần này, Anwar Ibrahim trên nguyên tắc sẽ trở thành Thủ tướng Malaysia. Còn nếu thất bại, ông báo trước là sẽ rút lui khỏi sân khấu chính trị Malaysia nhưng vẫn đứng về phe đối lập ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.