Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC

Ấn Độ và Trung Quốc cùng rút quân khỏi vùng có tranh chấp

Hơn ba tuần lễ sau khi New Delhi tố cáo quân đội Trung Quốc xâm nhập và đóng quân tại Ladakh, một vùng biên giới xa xôi trong dãy núi Himalaya, hai bên đạt được thỏa thuận cùng triệt thoái lực lượng. Bắc Kinh bị New Delhi đặt vào thế phải thương lượng.

Ấn Độ yêu cầu quân đội Trung Quốc đừng lập doanh trại để tránh gây bất hoà (REUTERS)
Ấn Độ yêu cầu quân đội Trung Quốc đừng lập doanh trại để tránh gây bất hoà (REUTERS)
Quảng cáo

Thông tin lực lượng quân sự hai nước Ấn Độ và Trung Quốc đồng rút ra khỏi vùng tranh chấp do một viên chức Ấn Độ loan báo vào ngày hôm nay. Theo AFP, một sĩ quan Ấn Độ xin giấu tên cho biết là « chỉ huy trưởng lực lượng biên phòng đôi bên đã đạt được thỏa thuận trong cuộc họp vào chiều chủ nhật 05/05/2013. Ấn Độ sắp triệt thoái binh lính và phía Trung Quốc cũng sẽ thực hiện (thỏa thuận) như vậy ».

Một nguồn tin khác trong quân đội Ấn Độ và từ bộ Ngoại giao cũng xác nhận tin này và cho biết thêm vào cuối ngày hôm nay 06/05/2013, Quốc hội Ấn Độ sẽ được thông báo chính thức.

Cách nay hơn ba tuần, Ấn Độ tố cáo Trung Quốc đưa quân xâm nhập sâu vào biên giới Ấn Độ và đã hạ trại đồn quân ngay trên lãnh thổ Ấn Độ. Bắc Kinh bác bỏ lời tố cáo này và cho rằng Ấn Độ vu khống.

Trước thái độ gây căng thẳng của Trung Quốc, chính phủ Ấn từng bước chuẩn bị công luận và ép buộc Trung Quốc phải đối thoại. Ngày thứ năm tuần trước, Ngoại trưởng Salman Khurshid thông báo sẽ sang Bắc Kinh vào ngày 09/05 tới để chuẩn bị cho chuyến công du Ấn Độ của tân thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được dự kiến vào ngày 20/05/2013.

Một ngày sau, thứ sáu, thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shashi Kant Sharma thông báo với Ủy ban quốc phòng Quốc hội một bản tường trình xác nhận nhiều lính Trung Quốc đã xâm nhập đến 20 cây số trong lãnh thổ của Ấn.

Để phản ứng lại, một lực lượng của Ấn Độ đã được đưa đến khu vực và hạ trại cách toán quân Trung Quốc khoảng 500 mét. 48 giờ sau, chiều chủ nhật 05.05/2013, chỉ huy trưởng lực lượng đôi bên ngồi vào bàn đàm phán và Trung Quốc chấp thuận lui quân.

Theo AFP, sự kiện lực lượng hai nước vi phạm đường ranh giới không chính thức giữa Trung Quốc và Ấn Độ được đặt tên là « Đường kiểm soát hiện nay » hay LAC vẫn thường xảy ra nhưng hiếm khi quân đội bên này hoặc bên kia thành lập doanh trại bên trong khu vực tranh chấp.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.