Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Thêm một cán bộ cao cấp Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng

Tân Hoa xã quảng cáo một vụ điều tra chống tham nhũng để ca ngợi chính sách chống tham nhũng. Nhân vật bị chiếu cố là Lưu Thiết Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia. Lưu Thiết Nam bị một phóng viên của báo Tài Kinh tố cáo sử dụng vị thế trong chính quyền để làm giàu bất chính.

Ông Lưu Thiết Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia.
Ông Lưu Thiết Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia. DR www.theepochtimes.com
Quảng cáo

Theo thông tin của Tân Hoa xã , đảng Cộng sản Trung Quốc đang điều tra tội danh tham ô của ông Lưu Thiết Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước đầy thế lực (Cải cách và Phát triển quốc gia). Trước đây, nhân vật này đứng đầu Cơ quan năng lượng Trung Quốc. Tai tiếng lộ ra trước công chúng vào tháng 12 năm ngoái khi ông bị một phóng viên của một tạp chí có uy tín tố cáo sai trái tong một vụ ký hợp đồng.

Nhà báo La Xương Bình, trên tạp chí doanh nghiệp Tài Kinh tố cáo Lưu Thiết Nam lợi dụng chức quyền để làm giàu cho thành viên trong gia đình. Tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần tuyên bố sẽ không dung thứ các hành vi tham nhũng của cán bộ đảng viên.

Năm 2012, bộ trưởng bộ đường sắt Lưu Chí Quân bị mất chức sau vụ tai nạn xe cao tốc. Bị quy tội tham ô, ăn chận trang thiết bị , cán bộ này đang chờ ngày ra tòa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.