Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Làm bom nguyên tử cỡ nhỏ : Bình Nhưỡng chưa đủ tầm

Một quan chức Mỹ, ngày hôm nay, 15/05/2013, tuyên bố tại Seoul rằng Bắc Triều Tiên chưa đủ khả năng chế tạo bom nguyên tử loại nhỏ để lắp đặt lên hỏa tiễn, cho dù chế độ Bình Nhưỡng trước đó tuyên bố là họ làm chủ được công nghệ này.

Lãnh tụ Kim Jong Un chủ trì cuộc họp khẩn duyệt qua năng lực chiến đấu của đơn vị hỏa tiễn chiến lược Bắc Triều Tiên ngày 29/03/2013 (REUTERS /KCNA)
Lãnh tụ Kim Jong Un chủ trì cuộc họp khẩn duyệt qua năng lực chiến đấu của đơn vị hỏa tiễn chiến lược Bắc Triều Tiên ngày 29/03/2013 (REUTERS /KCNA)
Quảng cáo

Trong vụ thử hạt nhân lần thứ ba, vào ngày 12/02 vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo là họ đã sử dụng vũ khí nguyên tử « loại nhỏ hơn và nhẹ hơn », có nghĩa là có thể lắp đặt lên tên lửa hỏa tiễn tầm xa.

Viễn cảnh này làm cho Hàn Quốc và các đồng minh lo ngại, bởi vì vào tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa, dưới danh nghĩa thực hiện dự án phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

Tuy nhiên, đa số các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng chế tạo tên lửa tầm xa liên lục địa, cũng như chưa làm chủ được công nghệ chế tạo bom nguyên tử loại nhỏ.

AFP trích dẫn tuyên bố của một quan chức Mỹ, xin giấu tên, tại Seoul : Tôi không tin là Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân, gắn vào tên lửa, giải quyết được vấn đề phóng hỏa tiễn, đưa vào bầu khí quyển và nhắm tới mục tiêu ».

Tháng Tư vừa qua, một nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đã tiết lộ một đoạn trong bản báo cáo của cơ quan tình báo quân sự Hoa Kỳ (Defense Intelligence Agency – DIA), đánh giá ngược lại về khả năng của Bắc Triều Tiên, cho dù mức độ tin cậy về công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng còn thấp.

Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã nhận định là các thông tin trong bản báo cáo nói trên « không chính xác ». Các cơ quan tình báo Mỹ không tin rằng Bắc Triều Tiên có mạng lưới tên lửa tầm xa, được gắn đầu đạn hạt nhân.

Ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết, theo một báo cáo bí mật của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc, thì các biện pháp trừng phạt của Hội Đồng Bảo An, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, đã làm chậm lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.