Vào nội dung chính
ALGERI - TRUNG QUỐC

Đem rác thải phóng xạ từ Trung Quốc đổ ở nước ngoài?

Rác thải phóng xạ có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được phát hiện tại cảng Alger, và các thủ phạm thuộc về một mạng lưới quốc tế chuyên rải loại rác độc hại này trên lục địa châu Phi. Tờ báo tiếng Pháp Le Soir d’Algérie, số ra ngày hôm nay, 16/05/2013, vừa loan báo như trên.

Chất thải phóng xạ bị nhân viên hải quan phát hiện tại bến cảng Alger (REUTERS /R. Ranoco)
Chất thải phóng xạ bị nhân viên hải quan phát hiện tại bến cảng Alger (REUTERS /R. Ranoco)
Quảng cáo

Rác thải phóng xạ dưới dạng đá tảng đã được các nhân viên hải quan cảng Alger phát hiện hôm 09/04/2013. Tờ báo Le Soir d’Algérie cho biết, những tảng rác phóng xạ này được chứa trong ba container loại 20 feet đến từ Trung Quốc. 

Tờ báo nói rõ : « Các nhân viên hải quan báo tin là họ tìm thấy những hòn đá có kích cỡ và màu sắc khác nhau. Kết quả phân tích mẫu đã khẳng định rằng những tảng đá này có chất phóng xạ. Cả ba container trên do một công ty Algérie nhập về, hàng hóa từ bến cảng Thanh Đảo của Trung Quốc được chất lên chiếc tàu Nicolas mang cờ Antigua ». 

Le Soir d’Algérie dẫn kết quả điều tra sơ khởi cho biết chiếc tàu này đã quá cảnh ở đảo Malta trước khi đến Alger. Các nhà điều tra đang quan tâm đến một mạng lưới quan trọng ở tầm cỡ quốc tế, chuyên phi tang rác thải phóng xạ. Mạng lưới này vận chuyển chất phóng xạ từ các nước phát triển, đem rải tại châu Phi. 

Cũng theo tờ báo, thì nguồn gốc của các tảng rác phóng xạ trên chưa được xác định, nhưng các phân tích bổ sung đang được thực hiện tại cảng Alger.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.