Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : Một nữ triệu phú đôla bị kết án tử hình

Lâm Hải Yến, một triệu phú Trung Quốc 39 tuổi bị tòa án Ôn Châu kết án tử hình về tội « lừa đảo » khoảng 100 triệu đô la. Trong một chế độ mà kinh tế và ngân hàng nằm trong tay nhà nước, tư nhân muốn làm ăn phải chấp nhận rủi ro huy động vốn ngoài luồng.

Nữ triệu phú Lâm Hải Yến.
Nữ triệu phú Lâm Hải Yến. DR
Quảng cáo

Theo AFP, bà Lâm Hải Yến, người ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, một trong những khu vực kinh tế tư nhân của Trung Quốc đã bị buộc tội « lập quỹ đầu tư bất hợp pháp » 640 triệu nhân dân tệ (hơn 100 triệu đôla Mỹ).

Ôn Châu là nơi mà phương án huy động vốn ngoài ngân hàng nhà nước để làm ăn là chuyện truyền thống. Năm 2007, bà Lâm Hải Yến vay tín dụng tư trong giới thân quen để đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vào năm 2011, Ôn Châu bị khủng hoảng tín dụng làm hàng loạt doanh nghiệp phá sản khiến cho nhiều người phải tự tử hoặc đào tẩu để trốn nợ.

Tuy cũng bị thua lỗ, bà Lâm Hải Yến vẫn tuyên bố công việc làm ăn mang lại nhiều lợi nhuận và do vậy được nhiều người tiếp tục cho vay để trả tiền lời đợt vay trước. Nhưng cuối cùng sự thật đổ bể, bà không đủ khả năng bồi hoàn 482 triệu nhân dân tệ trên tổng số vốn 640 triệu.

Trong bối cảnh chính quyền Tập Cận Bình gia tăng chiến dịch chống « dịch vụ tài chính mờ ám », bà Lâm Hải Yến bị kết án tử hình.

Cách nay 3 năm, cũng tại Chiết Giang, một nữ doanh nhân tên Ngô Anh cũng bị kết án tử hình cũng trong một thương vụ tương tự. Bản án này đã gây bất bình trong công luận. Giới thạo tin sử dụng internet đã lên án một bộ phận đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc có chức quyền âm mưu hãm hại bà Ngô Anh để chia nhau tài sản của đương sự. Kết quả là bản án tử hình được giảm xuống còn chung thân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.