Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Trung Quốc bắt một nhà bảo vệ nhân quyền

Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền Trung Quốc vào rạng sáng 18/05/2013 vừa qua đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi, ngay tại khách sạn nơi người này cư ngụ ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Tội danh đưa ra là tham gia biểu tình bất hợp pháp. Nhân vật này đã dự một cuộc tuần hành của giới đồng tính trước đó một hôm.  

Tuần hành của giới đồng tính Trung Quốc ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, ngày 17/05/2013
Tuần hành của giới đồng tính Trung Quốc ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, ngày 17/05/2013 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Trích lời một nhà hoạt động nhân quyền khác cũng tham gia cuộc tập hợp đó, AFP cho biết là hôm thứ Sáu 17/05, nhân ngày quốc tế chống nạn kỳ thị người đồng tính, hàng trăm người đã diễn hành trên đường phố Trường Sa. Họ đã phất cờ màu cầu vòng, mang biểu ngữ kêu gọi chống nạn phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người đồng tính.

Trong một bản thông cáo, cảnh sát thành phố Trường Sa xác nhận là đã bắt thanh niên nói trên và sẽ giam giữ anh trong vòng 12 ngày về tội tham gia "biểu tình bất hợp pháp".

Vụ bắt giam trên đây đã gây bất bình và bị đánh giá là không chính đáng. Tuy nhiên, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc cho biết là vấn đề đồng tính hiện nay vẫn rất nhạy cảm. Cho đến năm 2001, đồng tính vẫn bị xem là một loại bệnh tâm thần.

Cho dù tình cảnh của những người này đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhất là ở các thành phố lớn, nhưng rất nhiều người vẫn còn phải che giấu, không giám công khai bộc lộ sinh hoạt của mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.