Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Barack Obama sẽ gặp Tập Cận Bình đầu tháng Sáu

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng Sáu tại California. Nhà Trắng đã thông báo tin trên vào hôm qua, 20/05/2013. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp ông Tập Cận Bình  tại  phòng bầu dục của Nhà Trắng  ngày 14/2/ 2012.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp ông Tập Cận Bình tại phòng bầu dục của Nhà Trắng ngày 14/2/ 2012. REUTERS/Jason Reed
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo, Nhà Trắng cho biết là hai lãnh đạo Mỹ Trung sẽ gặp nhau trong 2 ngày 07 và 08/06 tại Palm Spring, cách Los Angeles khoảng 160 cây số, để thảo luận sâu về các hồ sơ song phương, khu vực và thế giới, xem xét «tiến bộ cũng như khó khăn trong quan hệ Mỹ Trung trong 4 năm qua, và thảo luận về phương thức cải thiện hợp tác… trong những năm tới đây. »

Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde phân tích từ Bắc Kinh :

Hoa Kỳ vẫn là một tấm gương soi bóng đối với lãnh đạo Trung Quốc, và cuộc gặp gỡ này hết sức quan trọng đối với Bắc Kinh, cho dù như thường lệ, chỉ diễn ra trong khuôn khổ một vòng công du. Trước khi đến California, Tập Cận Bình xuất hiện ở Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mêhicô, một cách để cho thấy là Trung Quốc không quên phần kia của lục địa Mỹ.

Chủ đề tranh chấp giữa Washington và Bắc Kinh không thiếu  như : Đồng nhân dân tệ có tăng giá nhưng trong mắt Nhà Trắng thì vẫn chưa đủ, ngoài ra còn vấn đề gián điệp tin học, và nhất là chính sách xoay trục của Mỹ qua Châu Á Thái Bình Dương mà ông Obama đã đưa ra để đối phó với tham vọng khu vực của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới.

Nhưng ngoài các mối bất đồng, hai vị lãnh đạo sẽ có dịp nhấn mạnh trên những gì đã thực hiện được trong 4 năm qua với vài hình ảnh mạnh như đại sứ Mỹ và Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc thì thầm với nhau trong lúc bỏ phiếu trừng phạt cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hay hình ảnh Trần Quang Thành đến bệnh viện ở Bắc Kinh trên chiếc xe lăn - sau cuộc thương lượng giữa đại sứ Mỹ và lãnh đạo Trung Quốc - trước khi ông sang Hoa Kỳ vào tháng 05/2012. 

Trong các vấn đề liên quan đến khu vực Châu Á mà Washington quan tâm,và được giới quan sát nêu bật, dĩ nhiên có các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc gia tăng sứ ép lên Bình Nhưỡng.

Mối quan tâm lớn khác liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông cũng như Hoa Đông. Hoa Kỳ đã lên tiếng hậu thuẫn đồng minh của mình,trong khi đó thì Bắc Kinh tỏ thái độ lo ngại trước việc Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.