Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc khởi tố 6 kẻ dùng video sex tống tiền cán bộ

Tân Hoa Xã hôm nay 22/05/2013 loan báo, tư pháp Trùng Khánh đã khởi tố sáu người vì đã tống tiền các viên chức chính phủ bằng cách dùng phụ nữ gài bẫy họ quan hệ tình dục rồi quay video.

Ông Lôi Chính Phú, Bí thư quận ủy bị dính líu trong một vụ video sex, lan truyền rộng rãi trên mạng Vi Bác (DR)
Ông Lôi Chính Phú, Bí thư quận ủy bị dính líu trong một vụ video sex, lan truyền rộng rãi trên mạng Vi Bác (DR)
Quảng cáo

Tân Hoa Xã dẫn thông cáo của cơ quan tư pháp Trùng Khánh cho biết sáu bị cáo bị truy tố vì tội tống tiền hôm thứ Hai 20/5 và sẽ phải hầu tòa. Theo các nhà điều tra, nhóm người này đã « gài bẫy các cán bộ để họ quan hệ tình dục với các phụ nữ, và bí mật quay phim để sau đó tống tiền những cán bộ này, trong khoảng từ 2008 đến 2009 ».

Đây không phải là lần đầu tiên những vụ tương tự nổ ra tại Trung Quốc. Năm ngoái, một video clip cho thấy một bí thư quận ủy đang « vui vẻ » với cô bồ đã bị lan truyền rộng rãi trên mạng Vi Bác, gây phẫn nộ cho cư dân mạng.

Những người có trách nhiệm của đảng Cộng sản trên lý thuyết bị cấm quan hệ nam nữ bất chính, và các clip sex của cán bộ đảng, đối với nhiều công dân là biểu tượng của lạm quyền và tham nhũng trong giới cầm quyền.

Từ khi trở thành người đứng đầu đất nước, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng, nhấn mạnh rằng vấn đề này có thể là mối đe dọa cho sự sống còn của Đảng.

Trên thực tế, chỉ có một số ít viên chức cao cấp Trung Quốc đã phải từ chức hoặc là đối tượng điều tra về các vụ tham nhũng, từ khi ê-kíp lãnh đạo mới lên nắm quyền vào tháng Ba.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.