Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Seoul không tin Bình Nhưỡng muốn đàm phán hạt nhân

Đặc sứ Bắc Triều Tiên trao tận tay chủ tịch Trung Quốc thư riêng của lãnh đạo Kim Jung Un và tuyên bố Bình Nhưỡng muốn « đối thoại với các bên liên hệ ». Hàn Quốc chưa lên tiếng chính thức nhưng hãng thông tấn Yonhap nhắc lại Bắc Triều Tiên đã nhiều lần nói dối.

Tướng Choe Ryong Hae (giữa), trở về về Bình Nhưỡng sau khi gặp ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (REUTERS /KCNA)
Tướng Choe Ryong Hae (giữa), trở về về Bình Nhưỡng sau khi gặp ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (REUTERS /KCNA)
Quảng cáo

Theo Tân Hoa xã, hôm qua 24/05/2013, tại Bắc Kinh, thống tướng Choe Ryong Hae, phụ trách chiến lược hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã trao tận tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một « bức thư riêng » của lãnh đạo Kim Jong Un.

Tướng Choe tuyên bố với chủ tịch Trung Quốc rằng Bình Nhưỡng có ý « hành động tích cực giải quyết vấn đề hạt nhân qua đối thoại » sau nhiều tháng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Cũng theo Tân Hoa xã, cuộc đối thoại mà đặc sứ Bắc Triều Tiên nói đến là tiến trình đàm phán 6 bên với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

Không rõ chủ tịch Trung Quốc đáp lời như thế nào nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, trong cuộc gặp gỡ giữa tướng Choe Ryong Hae với ông Lưu Vân Sơn, ủy viên thường vụ đảng Cộng sản Trung Quốc hai ngày trước thì ông Lưu Vân Sơn khẳng định lập trường Trung Quốc là « phi hạt nhân hóa » bản đảo Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc chưa phản ứng về « đề nghị đối thoại » của Bắc Triều Tiên nhưng hãng tin Yonhap cho biết giới chức cao cấp rất « hoài nghi ». Một viên chức bình luận : « Ai có thể tin tưởng vào tuyên bố mới này của Bình Nhưỡng khi mà trong quá khứ họ đã nhiều lần tuyên bố thực hiện song song hai chính sách trang bị vũ khí hạt nhân và phát triển kinh tế ? ».

Nhật báo Chosun Ilbo, có số độc giả đông nhất tại Hàn Quốc, nhận định « Bắc Hàn có vẽ từ bỏ hành động khiêu khích và đưa cành ô liu hòa bình. Tuy nhiên, chúng ta không nên vội vã tin vào điều họ nói. Bình Nhưỡng chỉ muốn xoa dịu cơn giận của Bắc Kinh, chứ thật tình họ bất cần đối thoại ».

Báo Joongang nhắc lại sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 2/2013, Bình Nhưỡng đã tuyên bố « không bao giờ đối thoại và nếu trong tương lai có nói chuyện với Mỹ thì chỉ là để bàn về chủ đề giải giới song phương ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.