Vào nội dung chính
NHẬT - HÀN

Biểu tình ở Tokyo phản đối báo Hàn Quốc đả kích Nhật

Theo AFP, hôm nay 26/05/2013 tại Tokyo, một nhóm cực hữu Nhật Bản đã biểu tình phản đối nhật báo Hàn Quốc Joongan Ilbo đăng bài viết đưa ra nhận định việc ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là « sự trừng phạt thần thánh » đối với Nhật Bản .

Đầi tưởng niệm Hòa bình tại Hiroshima, nơi ghi lại dấu tích đau thương của người dân Nhật trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố ngày 06/08/1945.
Đầi tưởng niệm Hòa bình tại Hiroshima, nơi ghi lại dấu tích đau thương của người dân Nhật trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố ngày 06/08/1945. Unesco
Quảng cáo

Khoảng 40 người biểu tình mang theo nhiều quốc kỳ của vương quốc Mặt trời mọc tập hợp trước khu văn phòng của báo Hàn Quốc Joongan Ilbo. Những người biểu tình giương cao các khẩu hiệu : « Nhục nhã cho Joongang Ilbo ! » và « Chúng tôi không bao giờ quên những lời lẽ bài Nhật của các vị. Hãy cút về bán đảo Triều Tiên ! »

Nguyên do của cuộc biểu tình này là, trong số báo ra vào tuần trước, Joongan Ilbo có một bài xã luận trong các ấn bản tiếng Hàn và tiếng Anh, khẳng định việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản hồi Thế chiến thứ hai, khiến hơn 200.000 người chết, là chính đáng.

Nhóm biểu tình cực hữu cũng tuyên bố ủng hộ thị trưởng thành phố Osaka, Toru Hashimoto, lãnh đạo chủ chốt của một đảng dân tộc chủ nghĩa trong Quốc hội Nhật Bản, người đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội cách đây mươi hôm, khi khẳng định rằng việc quân đội Nhật sử dụng « các phụ nữ giải sầu » người châu Á để phục vụ nhu cầu tình dục của các binh sĩ là « điều cần thiết ».

Sau khi bị chỉ trích mạnh mẽ, cuối tuần trước (ngày 16/05), thị trưởng Osaka đã có lời xin lỗi công khai vì lời lẽ gây « hiểu lầm » và đề nghị được gặp những phụ nữ,  từng bị đưa vào nhà chứa của quân đội Nhật để xin lỗi. Tuy nhiên, giống như nhiều người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tại Nhật, ông Toru Hashimoto không thừa nhận rằng các lãnh đạo Nhật Bản vào thời điểm đó phải chịu trách nhiệm về việc này. Hai phụ nữ Hàn Quốc _ nạn nhân của quân đội Nhật - thoạt tiên đã nhận lời mời của thị trưởng Osaka, nhưng sau đó (ngày 24/05) đã từ chối, vì sợ rằng sự hiện diện của họ bị lợi dụng.

Theo giới sử gia, có khoảng 200.000 phụ nữ Châu Á, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines, bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ của quân đội Nhật trong thời gian Thế chiến thứ hai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.