Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ĐỨC

Thủ tướng Trung Quốc công du Đức thúc đẩy quan hệ đối tác

Đến Berlin từ tối hôm qua, 25/05/2013, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiến hành chuyến công du Đức trong vòng 3 ngày. Thủ tướng Angela Merkel hôm nay hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc. Hai cường quốc về xuất khẩu tìm cách tăng cường quan hệ song phương cũng như làm dịu các căng thẳng trong quan hệ thương mại Trung Quốc- Châu Âu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm lâu đài Cecilienhof ở Postdam, Đức ngày 26/05/2013.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm lâu đài Cecilienhof ở Postdam, Đức ngày 26/05/2013. REUTERS/Tobias Schwarz
Quảng cáo

Thủ tướng Angela Merkel là lãnh đạo châu Âu duy nhất trong Liên Hiệp Châu Âu mà ông Lý Khắc Cường gặp và hội đàm trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông.

Trước đó, tân Thủ tướng Trung Quốc đã công du Thụy Sĩ và ký biên bản thỏa thuận về tự do trao đổi mậu dịch song phương. Thụy Sĩ hy vọng thỏa thuận sẽ được chính thức ký kết vào tháng Bẩy và đây sẽ là hiệp định tự do trao đổi mậu dịch đầu tiên mà Trung Quốc ký với một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mục đích chuyến viếng thăm Đức của Thủ tướng Trung Quốc là thúc đẩy mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa hai nước.

Đức là đối tác thương mại châu Âu lớn nhất của Trung Quốc. Tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch song phương lên tới 144 tỉ euro trong năm 2012. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn về xe hơi và máy công cụ của Đức.

Tân Thủ tướng Trung Quốc được đón tiếp với nghi lễ trọng thể và hội đàm trong ngày hôm nay với Thủ tướng Đức.

Theo Berlin, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Đức – Trung đề cập đến việc thúc đẩy quan hệ song phương vốn rất năng động, đồng thời, cũng tìm cách giúp cho quan hệ châu Âu – Trung Quốc có được những đồng thuận hữu hảo, công bằng trong các vấn đề kinh tế, hàm ý nói tới các căng thẳng thương mại gần đây giữa Bắc Kinh và châu Âu.

Giới quan sát nhận định, thái độ trọng thị của Berlin dành cho tân Thủ tướng Trung Quốc chỉ thuần túy vì mục đích kinh tế, vì Trung Quốc là một thị trường rộng lớn mà Đức ngày càng phụ thuộc.

Năm ngoái, trong vòng 7 tháng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hai lần công du Trung Quốc. Trong chuyến thăm lần thứ hai, phái đoàn của Thủ tướng Đức bao gồm nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp lớn. Vào dịp đó, Trung Quốc đã ký với tập đoàn Airbus một thỏa thuận mua 50 máy bay, trị giá 3,5 tỉ đô la.

Trong khi đó, Bắc Kinh coi Đức là mô hình châu Âu mà họ mong muốn quan hệ, có nghĩa là một châu Âu đứng ngoài cuộc cạnh tranh, ganh đua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.