Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - NHẬT BẢN

Ấn Độ ngắm nghé máy bay quân sự Nhật Bản

Nhật Bản chuẩn bị ký kết một hợp đồng cung cấp 15 máy bay quân sự cho Ấn Độ nhân chuyến công du của Thủ tướng Manmohan Singh bắt đầu vào hôm nay 27/05/2013 tại Tokyo.Đây là thương vụ thiết bị quân sự đầu tiên của Tokyo kể từ khi bị thua trận thế chiến thứ hai và bị cấm bán vũ khí.

Thủy phi cơ U-2 của Nhật.
Thủy phi cơ U-2 của Nhật. DR
Quảng cáo

Theo nhật báo kinh tế Nikkei, hợp đồng bán máy bay quân sự lên đến 150 tỉ yen tức khoảng 1,25 tỉ đôla Mỹ. Vũ khí mà Ấn Độ ngắm nghé là 15 chiếc thủy phi cơ US-2 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nhật Bản Shin Maywa chế tạo và hiện đang được hải quân Nhật sử dụng.

Thủy phi cơ US-2 có tầm hoạt động 4.700 km và có thể đáp xuống mặt biển trong điều kiện biển động mạnh với ngọn sóng cao 3 mét.

Theo AFP, một viên chức Bộ Quốc phòng Nhật giữ thái độ thận trọng không bình luận về thông tin này với lý do là phải chờ đến khi hai bên ký kết xong. Tuy nhiên do bị giới hạn bởi luật cấm xuất khẩu vũ khí, các thủy phi cơ US-2 bán cho Ấn Độ sẽ không có bộ phận điện tử quân sự “nhận diện bạn thù”.

Trong thời gian gần đây, công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu linh kiện hoặc trang thiết bị quân sự nhưng chưa bán trọn vẹn thành phẩm.

Năm 2011, Nhật Bản đã nới lỏng đạo luật cấm bán vũ khi để cho các tập đoàn công nghiệp quốc gia có thể tham gia vào những dự án hợp tác quốc phòng đa quốc gia. Hợp đồng bán thủy phi cơ cho Ấn Độ với danh nghĩa sử dụng cho mục tiêu cứu hộ cũng nằm trong khuôn khổ này.

Hoa Kỳ cũng đồng ý cho Nhật Bản cung cấp hàng chục tầu tuần duyên võ trang cho Philippines qua “ngõ” viện trợ phát triển, để nâng cao khả năng bảo vệ an ninh và chủ quyền biển đảo của Manila.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.