Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU - HẠT NHÂN

Seoul từ chối đề nghị đối thoại của Bình Nhưỡng

Hàn Quốc hôm nay, 27/05/2013, đã từ chối đề nghị đối thoại của Bắc Triều Tiên về hồ sơ giải trừ vũ khí hạt nhân. Dường như đề nghị này được đặc phái viên của chế độ Bình Nhưỡng chuyển cho lãnh đạo Trung Quốc trong tuần qua.

Lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một công trường của quân đội Bắc Triều Tiên (ảnh do KCNA công bố 27/05/2013)
Lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một công trường của quân đội Bắc Triều Tiên (ảnh do KCNA công bố 27/05/2013) REUTERS
Quảng cáo

Liên quan đến bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un mà đặc phái viên chế độ Bình Nhưỡng chuyển tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vào thứ Sáu 24/05, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung Seok tuyên bố: « Việc làm quan trọng hơn lời nói ».

Theo truyền thông chính thức Trung Quốc, trong bức thư gửi lãnh đạo Trung Quốc, ông Kim Jong Un bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại sáu bên về phi hạt nhân hóa. Vòng đàm phán sáu bên bao gồm hai nước trên bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản.

Tuy nhiên, đối với Seoul, bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ nhằm làm dịu sự khó chịu của Trung Quốc và không có dấu hiệu là Bình Nhưỡng thực tâm muốn đàm phán.

Hàn Quốc nhắc lại là Bắc Triều Tiên nhiều lần tuyên bố không bao giờ muốn đàm phán về việc phát triển vũ khi răn đe, tức vũ khí hạt nhân. Nếu lần này, Bình Nhưỡng thực sự muốn đối thoại, thì phải từ bỏ việc đưa ra những điều kiện tiên quyết.

Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của đặc phái viên Choe Ryong Hae, nhưng không nói đến đề nghị nối lại thương lượng của Bình Nhưỡng.

Mặc dù Trung Quốc là đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, nhưng quan hệ song phương trong thời gian gần đây trở nên căng thẳng do việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa tâm xa, dưới danh nghĩa đưa vệ tinh lên quỹ đạo và tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Hoa Kỳ liên tục gây sức ép đối với Trung Quốc để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Theo một số nhà quan sát, đặc phái viên chế độ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh dường như để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm California, vào các ngày 07 và 08/06/2013.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.