Vào nội dung chính
CAM BỐT

Hun Sen muốn có luật cấm phủ nhận tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Hôm nay, 27/05/2013, Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen bày tỏ mong muốn có một đạo luật cấm việc phủ nhận tội ác diệt chủng mà chế độ Khmer Đỏ đã gây ra trong thời gian cầm quyền tại nước này, từ 1975 đến 1979.

Các nạn nhân của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Các nạn nhân của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Reuters
Quảng cáo

Phát biểu trong một buổi lễ tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi các dân biểu nghị viện hãy soạn thảo một đạo luật, giống như ở châu Âu có đạo luật nghiêm cấm việc không thừa nhận tội ác chống nhân loại, giết hại người Do Thái. Theo Thủ tướng Cam Bốt, tại châu Âu, bất kỳ ai tuyên bố rằng Hitler không giết một ai cả, đều bị truy tố.

Ông Hun Sen, nguyên là thành viên Khmer Đỏ, sau đó, sau đó đào ngũ và quay sang chống lại chế độ này, cho rằng cần có một văn bản pháp lý để bảo đảm là chế độ Khmer Đỏ không tái xuất hiện và những ai tuyên bố rằng không có chế độ diệt chủng, sẽ bị truy tố.

Trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền tại Cam Bốt đầu những năm 1970, khoảng 2 triệu người dân nước này đã bị giết hại.

Vừa qua, website của chính phủ Cam Bốt có công bố một băng ghi âm phát biểu của một dân biểu đối lập thuộc đảng Cứu quốc Cam Bốt (CNRP), không thừa nhận là chế độ Khmer Đỏ đã lập ra nhà tù Toul Sleng, tàn sát người dân. Theo vị dân biểu này, nhà tù nói trên là do Việt Nam lập ra, lấy cớ để lật đổ chế độ Khmer Đỏ.

Xin nhắc lại là tòa án quốc tế về tội ác của lãnh đạo Khmer Đỏ đã tuyên án tù chung thân đối với Kang Kek Ieu, còn gọi là Douch, nguyên lãnh đạo nhà tù Toul Sleng, vì phạm tội ác diệt chủng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.