Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - NGA

Nhật và Nga sẽ khai thác mỏ dầu ở biển Okhotsk

Hôm nay 29/05/2013, Nhật và Nga đã ký kết một thỏa thuận để cùng khai thác một khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở biển Okhotsk, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Tập đoàn dầu khí Rosneft do chính phủ Nga kiểm soát và công ty dầu khí Inpex, trong đó Nhật là cổ đông lớn nhất, đã ký một tuyên bố thỏa thuận về việc thăm dò và khai thác hai lô nằm cách thành phố Magadan khoảng 100 km.

DR
Quảng cáo

Thông báo của Inpex cho biết, khu vực này được cho là có trữ lượng dầu khí quan trọng, và công ty có quyền khai thác một phần ba lượng dầu khí tại đây.

Còn theo nhật báo Yomiuri, trữ lượng được ước tính 3,4 tỉ thùng, tương đương nhu cầu nhập khẩu dầu của Nhật trong vòng ba năm. Một công ty nhà nước Nhật sẽ tài trợ 50 đến 75% chi phí thăm dò, công việc được khởi đầu từ năm 2017 để đi vào khai thác vào khoảng năm 2020. 

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thỏa thuận về việc hợp tác phát triển vùng Viễn Đông Nga và Tây Xibêri, nhân chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ 10 năm qua của người đứng đầu chính phủ Nhật. 

Vào giữa tháng Tư, Rosneft đã ký một thỏa thuận hợp tác khác với một tập đoàn thương mại Nhật là Marubeni, về một dự án nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng tại vùng Viễn Đông của Nga. Nhật cũng đã hợp tác với Nga trong việc sản xuất khí đốt tại đảo Sakhaline. 

Hai nước cùng tiến hành các dự án năng lượng trên, cho dù không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết kể từ khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, do tranh chấp chủ quyền bốn hòn đảo phía nam quần đảo Kouriles. Phía Nhật gọi đây là Lãnh thổ phương Bắc, đã bị Liên Xô sáp nhập khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt. 

Thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên trong khi phải đối mặt với nhu cầu năng lượng khẩn cấp sau thảm họa nguyên tử Fukushima tháng 3/2011, Nhật Bản đã tăng cường nỗ lực để có được nguồn dầu khí cần thiết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.