Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - PHILIPPINES

Xác định vũ khí trong vụ sát hại ngư dân Đài Loan

Một quan chức Đài Loan ngày 01/06/2013 thông báo phái đoàn điều tra đã tìm thấy súng mà cơ quan tuần duyên Philippines đã dùng để bắn hạ ngư dân Đài Loan hôm mồng 09/05/2013. Sự cố này gây căng thẳng trong quan hệ giữa Đài Bắc với Manila.

Phái đoàn Đài Loan điều tra trên chiếc tàu tuần duyên Philippines MCS 3001 tại cảng Manila (REUTERS)
Phái đoàn Đài Loan điều tra trên chiếc tàu tuần duyên Philippines MCS 3001 tại cảng Manila (REUTERS)
Quảng cáo

Từ ngày 27/05/2013, hai phái đoàn điều tra của Philippines và Đài Loan đang làm việc song song để tìm hiểu thêm về cái chết của ngư dân Đài Loan, Hồng Thạch Thành xảy ra hồi đầu tháng 5/2013. Một trong những nhân viên điều tra Đài Loan cho biết đã xác định được hai khẩu súng đã được dùng để bắn vào tàu cá của Đài Loan.

Trong đó có khẩu súng trường M14. Báo cáo của Đài Loan thậm chí còn cho biết đã nhận diện được cả nhân viên cơ quan tuần tra Philippines đã nã súng vào tàu cá Đài Loan, nhưng giới điều tra Đài Loan không nêu đích danh nhân vật này trong bản thông cáo công bố vào hôm nay. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ nhật báo Apple Daily từ Đài Bắc thì nhân viên tuần tra Philippines không sử dụng súng trường loại M14. Vẫn theo tờ báo này, 8 nhân viên tuần duyên Philippines nhìn nhận đã nổ súng hôm 09/05/2013 nhưng họ đã bắn chỉ thiên và bắn xuống biển chứ không cố ý nhắm vào tàu cá của ông Hồng Thạch Thành.

Đài Loan luôn tố cáo Philippines cố ý sát hại ngư dân họ Hồng. Tổng thống Philippines, với tư cách cá nhân đã lên tiếng xin lỗi Đài Bắc về sự cố nói trên nhưng Manila vẫn chưa xoa dịu được cơn thịnh nộ của Đài Bắc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.