Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Obama được kêu gọi yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho 16 tù nhân

Thân nhân những người tù và các nhà đấu tranh cho nhân quyền hôm qua 06/06/2013 đã kêu gọi ông Barack Obama gây áp lực lên Bắc Kinh để trả tự do cho 16 tù nhân chính trị, vào thời điểm sắp diễn ra cuộc họp thượng đỉnh không chính thức giữa Tổng thống Mỹ và tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các nhà đấu tranh nhân quyền mang mặt nạ hình giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba cùng nhau thắp nến trên quảng trường Tự Do ở Đài Bắc, 04/06/2013.
Các nhà đấu tranh nhân quyền mang mặt nạ hình giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba cùng nhau thắp nến trên quảng trường Tự Do ở Đài Bắc, 04/06/2013. REUTERS/Steven Chen
Quảng cáo

Luật gia khiếm thị Trần Quang Thành, đang tị nạn tại Mỹ tuyên bố : « Cuộc gặp gỡ này không chỉ nhằm vun đắp tình bạn giữa hai cá nhân, mà là một cuộc họp thượng đỉnh với mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng hơn ». Nhà ly khai nhấn mạnh : « Tổng thống Obama cần từ bỏ chính sách ngoại giao tập trung vào vấn đề thương mại, thay vào đó là ngoại giao chú trọng đến nhân quyền ».

Nhân cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung không chính thức đầu tiên, các nhóm đấu tranh cho nhân quyền đã đưa ra danh sách 16 tù nhân mà theo họ đã bị Bắc Kinh giam cầm vô lối, kêu gọi ông Obama nên yêu cầu trả tự do cho số người này.

Trong danh sách 16 tù nhân trên có cả những nhân vật nổi tiếng như nhà văn Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo)-giải Nobel hòa bình 2010, luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng)-từng bảo vệ nhiều nhà tranh đấu. Bên cạnh đó, còn có cháu của ông Trần Quang Thành là Trần Khắc Quý (Chen Kegui), bị chính quyền tỉnh Sơn Đông đánh đập và giam giữ từ khi nhà ly khai trốn thoát.

Hai nhà lãnh đạo Barack Obama và Tập Cận Bình gặp nhau hôm nay và ngày mai tại Rancho Mirage ở California, cách Los Angeles 160 km. Washington hy vọng cuộc họp thượng đỉnh không chính thức này sẽ đánh dấu sự khởi đầu mối quan hệ tin cậy với người đứng đầu một quốc gia đang cạnh tranh mãnh liệt và là đối tác bắt buộc của Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.