Vào nội dung chính
Cam Bốt

Luật Cam Bốt cấm phủ nhận tội ác diệt chủng

Quốc hội Cam Bốt hôm nay 07/06/2013 đã thông qua một luật gây tranh cãi, phạt đến hai năm tù việc phủ nhận tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Hồ sơ này đang là trung tâm chiến dịch tranh cử, vào thời điểm còn hai tháng nữa là đến kỳ bầu Quốc hội.

Nhà tù Tuol Sleng ở PhnomPenh giờ trở thành bảo tàng "Tội ác diệt chủng"  .
Nhà tù Tuol Sleng ở PhnomPenh giờ trở thành bảo tàng "Tội ác diệt chủng" . (Photo : S. Malibeaux / RFI)
Quảng cáo

Mới cách đây hai tuần, Thủ tướng Hun Sen, cũng xuất thân từ Khmer Đỏ, đã yêu cầu thông qua đạo luật này, như luật của châu Âu cấm phủ nhận tội ác giết hại người Do Thái.

Theo đạo luật được nhất trí thông qua chỉ sau một tiếng đồng hồ tranh luận, « tất cả những ai không công nhận, làm giảm thiểu hay chối cãi » các tội ác của Khmer Đỏ có thể bị phạt hai năm tù.

Dân biểu Cheam Yeap tuyên bố, việc chối bỏ các tội ác của chế độ Pol Pot (1975-1979) là « sỉ nhục nặng nề linh hồn của các nạn nhân ». Nhưng phe đối lập lại cho rằng trước hết đây là thủ đoạn chính trị. Đó là vì mới đây một trang web chính phủ đăng tải đoạn ghi âm được cho là của dân biểu đối lập Kem Sokha, đặt nghi vấn về sự hiện hữu của nhà tù Toul Sleng ở Phnom Penh, nơi từng tra tấn và sát hại 15.000 tù nhân.

Kem Sokha khẳng định lời phát biểu của mình đã bị cắt xén để cho ra nội dung trên. Và đảng của ông – đảng đối lập chủ chốt – lên án chính quyền muốn « tạo ra các vấn đề chính trị » trước cuộc bầu cử ngày 28/7.

Một số nhà quan sát cho rằng kỳ bầu cử Quốc hội có nguy cơ làm tổn hại tiến trình hòa giải, trong một đất nước đang chật vật lật sang trang mới. Youk Chhang, giám đốc Trung tâm tư liệu về Cam Bốt, chuyên gia về thời kỳ Pol Pot cho rằng « không cần phải đặt ra luật để bảo vệ sự thật », và đạo luật gây ảnh hưởng đến « tiến trình tiết lộ sự thật và một nền hòa bình bền vững, sau 34 năm nỗ lực ».

Trong thời kỳ Khmer Đỏ, hai triệu người đã chết vì kiệt lực, bệnh hoạn, bị tra tấn hay bị hành hình. Chế độ độc đoán này muốn thiết lập một xã hội mác-xít không tưởng, xóa bỏ quyền tư hữu, tiền tệ, giáo dục, buộc những người dân phải rời thành phố về sống ở nông thôn.

Cách đây vài hôm, ông Hun Sen đã lên án chương trình tranh cử của phe đối lập là nhằm phá hủy tất cả các ngân hàng của đất nước, khẳng định rằng nếu đưa các đối thủ của ông lên nắm quyền, thì cũng giống như đưa Khmer Đỏ quay trở lại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.