Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản chuẩn bị thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia

Để đối phó với những đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên và tham vọng biển đảo của Trung Quốc, Nhật Bản thông báo sẽ thành lập « Hội đồng An ninh Quốc gia » để giúp cho thủ tướng có chính sách đối ngoại thích ứng với tình thế. Đang viếng thăm Nhật Bản, tổng thống Pháp ủng hộ Tokyo làm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Bộ trưởng Nội vụ Yoshihide Suga trong buổi họp báo tại phủ thủ tướng Nhật, Tokyo, 26/12/2012.
Bộ trưởng Nội vụ Yoshihide Suga trong buổi họp báo tại phủ thủ tướng Nhật, Tokyo, 26/12/2012. REUTERS/Toru Hanai/Files
Quảng cáo

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 07/06/2013 cho biết sắp thành lập một cơ quan cố vấn theo mô hình « Hội đồng An ninh Quốc gia » của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Tokyo phải đương đầu cùng lúc với hai mối đe dọa từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, thủ tướng Nhật cần một cơ quan trợ giúp tập trung các nguồn thông tin và tình báo để nhanh chóng quyết định thích đáng.

Trong cuộc họp báo, bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, cơ cấu của Hội đồng An ninh Quốc gia đã được hình thành. Dự luật sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận và biểu quyết vào mùa thu tới.

Tình hình an ninh của Nhật Bản bị Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đe dọa đã được tổng thống Pháp François Hollande bình luận ngay tại Tokyo. Trong diễn văn đọc tại Quốc hội Nhật, tổng thống Pháp nói rằng ông rất « quan ngại » và « hiểu rõ những căng thẳng trong khu vực và mong rằng sẽ được giải quyết trong tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế ».

Theo Reuters, nhu cầu thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia đã được Tokyo nghĩ đến sau những đợt đe dọa tấn công từ Bắc Triều Tiên và sau vụ khủng bố Hồi giáo đánh vào trung tâm dầu khí In Amenas ở Algéri. Trong số 30 nhân viên và chuyên gia ngoại quốc tử thương có 10 công dân Nhật. Vào thời điểm đó, Tokyo gặp nhiều khó khăn tìm hiểu thông tin từ chính quyền Algéri.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.