Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

LHQ viện trợ 200 triệu đô la lương thực cho Bắc Triều Tiên

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP/PAM) vừa thông qua trong tuần này một chương trình hoạt động tại Bắc Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 01/07/2013. Kéo dài trong hai năm, các hoạt động của cơ quan Liên Hiệp Quốc này nhằm viện trợ cho Bắc Triều Tiên 200 triệu đô la lương thực, với trọng tâm giúp đỡ là các tầng lớp dân chúng dễ bị tổn thương nhất, vốn phụ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.

Nông dân Bắc Triều Tiên cầy ruộng tại tỉnh Hwanghae (REUTERS)
Nông dân Bắc Triều Tiên cầy ruộng tại tỉnh Hwanghae (REUTERS)
Quảng cáo

Trả lời hãng tin Pháp AFP bằng thư điện tử vào hôm nay, 08/06/2013, phát ngôn viên Chương trình Lương thực Thế giới Marcus Prior cho biết cụ thể là kế hoạch viện trợ này « sẽ nhắm vào khoảng 2,4 triệu người - hầu hết là trẻ em và phụ nữ mang thai hay đang còn cho con bú - với khoảng 207.000 tấn lương thực viện trợ trị giá 200 triệu đô la ». 

Theo ông Prior, Chương trình Lương thực Thế giới sẽ tiếp tục tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em và các bà mẹ Bắc Triều Tiên thông qua thực phẩm được chế biến tại chỗ nhưng sử dụng nguyên liệu do Liên Hiệp Quốc nhập khẩu. 

Tháng ba vừa qua, Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Bắc Triều Tiên cho biết là kế hoạch nhập khẩu kịp thời của Chương trình Lương thực Thế giới đã góp phần giúp Bắc Triều Tiên tránh được một cuộc khủng hoảng trong năm nay, nhưng vẫn có khoảng 2/3 trong số 24 triệu dân của quốc gia bị lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm thường xuyên. 

Theo một cuộc điều tra dinh dưỡng cấp quốc gia do Liên Hiệp Quốc thực hiện vào năm ngoái, có đến gần 28% trẻ em Bắc Triều Tiên dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính và 4% bị suy dinh dưỡng cấp tính. 

Từ hơn hai thập niên qua, Bắc Triều Tiên thường xuyên bị thiếu lương thực, một tình trạng nhiều khi nghiêm trọng thêm do lũ lụt, hạn hán và quản lý yếu kém. Trong nạn đói kéo dài trong nửa cuối những năm 1990, hàng trăm nghìn người Bắc Triều Tiên đã bị thiệt mạng. 

Trong vài năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, viện trợ lương thực quốc tế, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đã bị cắt giảm đáng kể. Hoa Kỳ chẳng hạn, Mỹ đã từng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên từ cuối năm 2008 đến tháng 3 năm 2009.

Tuy nhiên, chỉ mới có 170.000 tấn lương thực trên tổng số ​​500.000 tấn đã được giao. Phần còn lại đã bị đình hoãn sau khi Bình Nhưỡng trục xuất các nhân viên Mỹ giám sát việc phân phối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.