Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Em vợ Lưu Hiểu Ba bị án tù 11 năm

Theo Reuters, hôm nay 09/06/2013, một tòa án ngoại ô Bắc Kinh kết tội gian lận tài chính đối với ông Lưu Huy (Liu Hui), em trai của giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba và xử phạt ông 11 năm tù. Luật sư của ông Lưu Huy tố cáo một phiên tòa « bất công » và « không có cơ sở ».

Bà Lưu Hà, vợ giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba trả lời báo chí sau khi tòa án Hoài Nhu xử em bà là Lưu Huy 11 năm tù, ngày 09/06/2013.
Bà Lưu Hà, vợ giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba trả lời báo chí sau khi tòa án Hoài Nhu xử em bà là Lưu Huy 11 năm tù, ngày 09/06/2013. REUTERS/Petar Kujundzic
Quảng cáo

Ông Lưu Huy, làm việc cho một công ty địa ốc, bị bắt vào tháng 1/2013, đã bị tòa án Hoài Nhu (Huiarou), một huyện phía bắc thủ đô Bắc Kinh, kết án tù 11 năm trong một vụ gian lận địa ốc. Ông Mạc Thiểu Bình (Mo Shaoping), một luật sư chuyên về nhân quyền, người bào chữa cho thân chủ Lưu Huy, tuyên bố : « Bản án này là không có cơ sở và hết sức bất công ». Luật sư Mạc Thiểu Bình khẳng định đây là một vụ kiện tụng thuộc lĩnh vực dân sự không thể nào khép vào tội hình sự.

Phiên tòa xét xử có sự tham dự của bà Lưu Hà (Liu Xia), vợ giải Nobel Lưu Hiểu Ba. Bà Lưu Hà được cho phép tạm rời khỏi nơi bị quản thúc để đến dự phiên tòa xét xử em trai. Trong cuộc tiếp xúc hết sức ngắn ngủi với báo giới chừng hai phút, trước khi bị các nhân viên an ninh cách ly, bà cho biết hoàn toàn không chấp nhận bản án bất công và phi pháp này. « Đây chỉ là một hành động trấn áp » của chính quyền, vợ nhà ly khai Lưu Hiểu Ba khẳng định.

Ông Raphael Droszewski, thư ký thứ nhất của phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Trung Quốc, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước bản án vừa tuyên. Đại diện Liên Hiệp Châu Âu cũng một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba và chấm dứt việc quản thúc đối với bà Lưu Hà.

Ông Nicholas Bequelin, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW, nhận định, nếu như các vụ việc liên quan đến ông Lưu Hiểu Ba trước đây gắn với ê-kíp lãnh đạo tiền nhiệm, thì bản án nặng nề hôm nay cho thấy chính quyền Tập Cận Bình vẫn tiếp tục chính sách đàn áp nhắm vào những người bất đồng chính kiến.

Bản án với em vợ của ông Lưu Hiểu Ba được đưa ra đúng vào lúc vừa kết thúc cuộc gặp không chính thức giữa nguyên thủ Trung Quốc Tập Cận Bình và đồng nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama tại California. Sau cuộc hội kiến trên, trả lời báo giới, ông Dương Khiết Trì, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc, hiện là ủy viên Quốc vụ viện và được coi là lãnh đạo ngành ngoại giao nước này, khẳng định rằng : « Với sự phát triển xã hội và kinh tế, quyền con người tại Trung Quốc sẽ được hưởng những tiến bộ lớn hơn trong tương lai ». Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc không nói gì đến phiên tòa kết án nặng nề em trai ông Lưu Hiểu Ba vừa diễn ra.

Giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù vào năm 2009, sau khi ông thảo ra bản Hiến chương 08 cùng một số đồng sự, kêu gọi thiết lập chế độ đa đảng tại Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.