Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Chủ tịch Quốc hội Miến Điện thông báo tranh cử tổng thống

Ngày 11/06/2013, cựu tướng lãnh dưới chế độ độc tài, hiện là chủ tịch Quốc hội Miến Điện, ông Shwe Mann, thông báo sẽ ra tranh cử tổng thống, sau cuộc bầu cử lập pháp vào năm 2015. Cách nay vài ngày, lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cũng cho biết có ý định tương tự.

Chủ tịch Quốc hội Miến Điện, Shwe Mann.
Chủ tịch Quốc hội Miến Điện, Shwe Mann. REUTERS
Quảng cáo

Đang có mặt tại Washington, chủ tịch Quốc hội Miến Điện, ông Shwe Mann phát biểu trên Đài Châu Á Tự Do như sau : « Tôi sẽ là ứng cử viên để trở thành tổng thống, bởi vì đây là một vị trí chủ chốt để cải thiện đất nước và lợi ích của người dân ».

Nhân vật số ba trong chính quyền Miến Điện khẳng định : « Nếu là tổng thống, tôi có thể làm được nhiều việc hơn những người khác để đạt tới sự thống nhất các nhóm sắc tộc, hòa giải dân tộc, Nhà nước pháp quyền, ổn định khu vực và hòa bình ».

Nguyên là tướng lãnh trong chế độ độc tài quân sự, từ hai năm qua, trên cương vị chủ tịch Quốc hội, ông Shwe Mann đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò của định chế này.

Theo luật pháp Miến Điện, Quốc hội sẽ bầu tổng thống.

Cách nay vài ngày, bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo đối lập Miến Điện cũng đã công khai tuyên bố ý định ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, Hiến pháp hiện nay của Miến Điện không cho phép công dân nước này ra ứng cử tổng thống nếu có kết hôn với người nước ngoài. Đây là trường hợp của bà Aung San Suu Kyi kết hôn với một người Anh và chồng bà đã qua đời năm 1999.

Trong thời gian qua, bà Aung San Suu Kyi, hiện là dân biểu, đã kêu gọi sửa đổi Hiến pháp. Về việc này, ông Shwe Mann cho biết, một tiểu ban đã được thành lập để sửa đổi Hiến pháp và ông sẽ không chống lại các quyết định của tiểu ban này. Chủ tịch Quốc hội Miến Điện Quốc hội khẳng định : « Nếu tiểu ban đệ trình các đề xuất, trong đó có khả năng bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống, Quốc hội sẽ ủng hộ công việc này ».

Đương kim tổng thống Miến Điện, ông Thein Sein, cũng có thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, cho dù ông chưa bao giờ nói rõ ý định này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.