Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Tổng thống Miến Điện sẽ thăm Pháp-Anh tháng 7

Tổng thống Miến Điện Thein Sein sẽ công du châu Âu vào tháng Bảy tới, chủ yếu là đến Paris và Luân Đôn. Một viên chức cao cấp Miến Điện hôm nay 14/06/2013 cho AFP biết như trên. Đây là một giai đoạn mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của vị cựu tướng lãnh đang được xem là người tiến hành những cải cách chính trị sâu sắc.

Tổng thống Miến Điện sẽ công du ba hay bốn nước châu Âu vào giữa tháng Bảy (Reuters /D. Sagolj)
Tổng thống Miến Điện sẽ công du ba hay bốn nước châu Âu vào giữa tháng Bảy (Reuters /D. Sagolj)
Quảng cáo

Theo nguồn tin trên, ông Thein Sein « sẽ đi thăm ba hay bốn nước vào giữa tháng Bảy », nhưng không cho biết thời điểm cụ thể.

Từ đầu tháng Ba, nhân vật đã đưa Miến Điện ra khỏi tình trạng bị cô lập và giúp nhà đối lập Aung San Suu Kyi tái hòa nhập vào chính trường, cũng như trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị ; đã công du Na Uy, Áo và Bruxelles.

Tháng sau đó, Liên hiệp châu Âu đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp cấm vận về thương mại, kinh tế và một số cá nhân ở Miến Điện, trừ việc cấm vận vũ khí. Các biện pháp trừng phạt này đã được tạm ngưng từ 2012.

Bên cạnh đó, cách đây vài ngày Liên hiệp châu Âu đã lại dành cho Miến Điện chế độ ưu đãi thuế quan, đã bị hủy bỏ vào năm 1997, vào thời điểm tập đoàn quân sự cầm quyền lúc đó bị lên án là sử dụng hình thức cưỡng bức lao động.

Ông Thein Sein, vốn là cựu Thủ tướng vào thời kỳ đó và đã trở thành Tổng thống vào năm 2011, đã làm ngạc nhiên cả những người hoài nghi nhất, khi đưa đất nước vào vòng xoáy cải cách, giúp Miến Điện bắt đầu lật sang trang mới sau 50 năm dưới chế độ độc tài quân sự.

Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới sẽ được tiến hành vào năm 2015, có thể sẽ là cuộc bầu cử tự do và công bằng đầu tiên tại quốc gia châu Á này kể từ thập niên 50 đến nay. Đảng của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ, hiện đang có nhiều hy vọng dẫn đầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.