Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG

Dân Hồng Kông biểu tình ủng hộ Snowden

Ngày 15/06/2013, bất chấp trời mưa, cuộc biểu tình vẫn huy động hàng trăm người, đòi chính quyền Hồng Kông không cho dẫn độ Edward Snowden về Mỹ và chỉ trích chương trình PRISM của Washington. Facebook và Microsoft thừa nhận cung cấp một số thông tin cá nhân cho cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA.

Hàng trăm người dân Hồng Kông biểu tình ủng hộ Edward Snowden15/06/2013 (REUTERS)
Hàng trăm người dân Hồng Kông biểu tình ủng hộ Edward Snowden15/06/2013 (REUTERS)
Quảng cáo

Bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP cho biết đoàn người biểu tình giương cao những biểu ngữ như là « Không dẫn độ Snowden », « Tôn trọng luật pháp Hồng Kông », « Bảo vệ Snowden », « Bảo vệ quyền tự do ngôn luận ». Nhiều tổ chức, hội đoàn cho rằng « Phản bội Snowden là phản bội tự do ». 

27 tổ chức thuộc thành phần xã hội dân sự Hồng Kông cũng hôm nay đã gửi một bức thư đến tòa Lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông để nhắc nhở Hoa Kỳ là « trong rất nhiều năm trời, bộ Ngoại giao Mỹ luôn bảo vệ quyền tự do trên internet, và chỉ chích những chính quyền theo dõi các công dân của mình, kiểm duyệt hay tiến hành các vụ tấn công tin học ».

Giờ đây, họ hiểu ra rằng chính nước Mỹ cũng đã hành xử tương tự, chống lại những quyền lợi của Hồng Kông và theo các tổ chức này thì Hoa Kỳ « vi phạm nhân quyền đối với người dân ở Hồng Kông và trên toàn thế giới ». 

Washington chưa chính thức yêu cầu Hồng Kông cho dẫn độ để đưa Snowden về Mỹ. Cả chính quyền Trung Quốc lẫn cơ quan quyền lực ở Hồng Kông cùng không bình luận về trường hợp của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden. 

Áp lực để lấy thông tin cá nhân  

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ ngày 14/06/2013, Facebook tiết lộ liên tục bị chính quyền gây sức ép, để có thông tin liên quan đến một số thành viên tham gia mạng xã hội này. Cụ thể là trong 6 tháng cuối năm 2012, Facebook nhận được từ 9 đến 10 ngàn thư yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến 18 hay 19 ngàn người sử dụng Facebook. Hiện có 1,1 tỷ người tham gia mạng xã hội Facebook. 

Ngoài Facebook, nhiều tập đoàn tin học khác của Hoa Kỳ trong đó có Appel, Google, Microsoft và Yahoo, bác bỏ cáo buộc cho là Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã được « tự do ra vào » máy chủ của các tập đoàn này.

Cũng trong mục đích giải tỏa những nghi ngờ sau tiết lộ của Snowden, Facebook và và Microsoft vừa đạt được thoả thuận với chính quyền, để cho phép họ công bố một cách có giới hạn một số thông tin mà họ đã cung cấp cho NSA theo yêu cầu của chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.