Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng nên hành động hơn là nói suông

Hàn Quốc hôm nay 17/06/2013 đã theo gót Hoa Kỳ, yêu cầu Bắc Triều Tiên có những hành động « cụ thể » trước khi khởi đầu các cuộc thương lượng chính thức về giải trừ hạt nhân và làm hòa dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trường đoàn đàm phán Hàn Quốc Chun Hae-sung (T) bắt tay đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Kim Song-hye, tại cuộc gặp ở Bàn Môn Điếm, ngày 12/06/2013
Trường đoàn đàm phán Hàn Quốc Chun Hae-sung (T) bắt tay đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Kim Song-hye, tại cuộc gặp ở Bàn Môn Điếm, ngày 12/06/2013 REUTERS
Quảng cáo

Hôm qua Chủ nhật 16/6, Bình Nhưỡng đã đề nghị « các cuộc thương lượng cấp cao giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ để đảm bảo hòa bình và giảm nhẹ căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên ». 

Đề nghị này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng dâng cao tại khu vực, do Bắc Triều Tiên thử nguyên tử đến lần thứ ba vào tháng Hai. Seoul coi đây là toan tính chia rẽ mặt trận chống đối Bình Nhưỡng, sau khi cuộc gặp tuần rồi giữa hai miền Nam Bắc đã bị hủy bỏ chỉ vì vấn đề cấp bậc trưởng đoàn đàm phán. 

Washington hôm qua nhắc lại rằng việc thương thảo với Bình Nhưỡng phải « thực chất ». Chánh văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough nói trên kênh truyền hình CBS : « Chúng tôi xét trên hành động chứ không theo những lời tuyên bố lịch sự. Mọi thương lượng phải dựa trên cơ sở hoàn thành nghĩa vụ về việc không phổ biến vũ khí nguyên tử và những vấn đề khác ». 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách quan hệ với Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết, Seoul cũng có cùng quan điểm với Washington. Kim Hyung Seok, phát ngôn viên Bộ này nhắc lại các tuyên bố của Nhà Trắng, theo đó « cánh cửa cho đối thoại đã mở, nhưng Bắc Triều Tiên trước hết phải có những biện pháp cụ thể ». 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm nay đã trao đổi qua điện thoại trong hai mươi phút với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Chủ yếu ông Obama cho bà Park biết nội dung cuộc thảo luận mới đây giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc tại California. Nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 27/6 tới tại Bắc Kinh. 

Gần đây, Bình Nhưỡng đã đột ngột xoay chiều, tung ra những đòn ngoại giao sau nhiều tháng đả kích và đe dọa chiến tranh nguyên tử. Hồi tháng Năm, Bình Nhưỡng tiếp đón một cố vấn thân cận với Thủ tướng Nhật ; và lãnh đạo Kim Jong Un gởi đến Bắc Kinh một đặc sứ để thảo luận với các nhân vật có trách nhiệm của Trung Quốc. 

Muốn xuất hiện với tư cách nhân tố hòa bình chủ yếu trong khu vực, tiếp đó Bắc Triều Tiên đã đề nghị thương lượng cấp cao với Hàn Quốc, nhưng hai nước Triều Tiên đã không đồng thuận được về thành phần đoàn đại biểu. Trong đề nghị đối thoại mới đây với Washington, Bình Nhưỡng đã từ chối mọi « điều kiện tiên quyết », trong khi Hoa Kỳ luôn đòi hỏi Bắc Triều Tiên tôn trọng những cam kết về giải trừ hạt nhân nếu muốn tái hòa nhập cộng đồng quốc tế. 

Lần cuối cùng Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ có cuộc tiếp xúc cấp cao là vào tháng 2/2012. Washington chấp nhận viện trợ thực phẩm trở lại, đổi lại Bình Nhưỡng hoãn các vụ bắn hỏa tiễn và thử nghiệm nguyên tử. Một tháng sau đó, Bình Nhưỡng đã cho bắn hỏa tiễn tầm xa, nhưng thất bại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.